TP.HCM không tổ chức Hội trại truyền thống 9-1

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM khuyến khích các trường tổ chức sinh hoạt chủ điểm "Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1)” tại đơn vị.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo về việc không tổ chức Hội trại truyền thống 9-1 lần thứ XV năm 2021.

Học sinh hào hứng khi tham gia Hội trại truyền thống 9-1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước đó, ngày 9-11, Sở GD-ĐT TPHCM đã có Kế hoạch về tổ chức Hội trại truyền thống 9-1 lần thứ XV năm 2021 tại 8 cụm.

Dự kiến có khoảng 10.000 trại sinh, cán bộ, giáo viên tham dự. Mỗi cụm trại gồm 1.000 trại sinh, 200 cán bộ, giáo viên. Chương trình sẽ diễn ra cả ngày 9-1 với nhiều hoạt động như diễu hành các đơn vị, khen thưởng học sinh, giới thiệu gian hàng triển lãm, tổ chức các trò chơi vận động, nghi thức rước đuốc truyền thống…

Tuy nhiên, tình hình hiện nay về dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn TP, Sở GD&ĐT quyết định không tổ chức Hội trại tập trung tại 8 cụm trại theo kế hoạch trước đó của ngành.

Sở khuyến khích các trường tổ chức sinh hoạt tại đơn vị từ ngày 4-1 đến 9-1.

Việc sinh hoạt sẽ tập trung vào các nội dung ôn lại truyền thống ngày học sinh, sinh viên; khen thưởng học sinh tiêu biểu tại đơn vị; tổ chức tuyên truyền một số nội dung về “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.