TP.HCM: Hướng dẫn mức hỗ trợ học phí năm học 2021-2022

(PLO)- Sở GD&ĐT TP lưu ý, đây là thời điểm cần có sự đồng hành, chia sẻ của các cơ sở giáo dục đối với phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn TP.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM, TP đề nghị tạm thời chưa thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho đến khi có hướng dẫn.

Học sinh trường THCS Cát Lát, TP Thủ Đức trong buổi đầu học trực tuyến. Ảnh: NTCC

Thực hiện chủ trương của UBND TP về hỗ trợ học phí học kỳ I với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (trừ cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) bằng định mức học phí đang áp dụng tại các đơn vị công lập. Mức thu như sau:

Sau khi HĐND TP thông qua mức hỗ trợ học phí, TP sẽ tổ chức hỗ trợ học phí theo quy định.

Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh mức học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là các trường có học sinh bậc tiểu học. Đảm bảo không để học sinh nào phải bỏ học vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sở GD&ĐT TP lưu ý, đây là thời điểm cần có sự đồng hành, chia sẻ của các cơ sở giáo dục đối với phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Các trường cần huy động nguồn lực dự phòng, tài trợ, vận động (nếu có) để hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh gặp khó khăn ổn định học tập và sinh hoạt trong năm học mới.  

Trước đó, UBND TP chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.