TP.HCM: Hơn 96.000 thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10

(PLO)- Sáng nay, 5-6, lúc 9 giờ 30 thí sinh phải có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi cũng như kiểm tra thông tin cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6 với 96.325 thí sinh tham dự. Trong đó số thí sinh đăng ký xét 3 nguyện vọng thường là 88.237; nguyện vọng tích hợp là 1.147, 6.941 nguyện vọng chuyên (có 236 thí sinh tỉnh khác).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức tại 158 điểm thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức tại 158 điểm thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Khi đi làm thủ tục thi, thí sinh cần mang theo phiếu báo danh (có dán hình), giấy khai sinh (bản pho to không cần công chứng) để đối chiếu hồ sơ, thẻ học sinh hoặc thẻ bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân có gắn chip.

Theo quy định của Sở GD&ĐT, mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại phòng thi lớp 10 đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in.

Nếu thí sinh phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi.

Thí sinh không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi.

Thí sinh chỉ có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi; phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Để được xét tuyển vào lớp 10, thí sinh phải dự thi đủ 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh, ngoài ra là môn chuyên/tích hợp nếu thi vào các lớp chuyên, không có bài thi nào bị điểm 0.

Ngày 20-6: Công bố kết quả thi vào lớp 10 (dự kiến).

Sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố kết quả thi, các thí sinh đều có quyền xin phúc khảo. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại nơi nộp đơn dự thi sau khi công bố kết quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.