TP.HCM: Chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(PLO)- Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 đã được chuẩn bị chu đáo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-6, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đã thông tin về các vấn đề liên quan tình hình tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 khóa ngày 6 và 7-6-2023.

Ông Minh cho biết, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch dạy học và đánh giá, xếp loại học sinh (HS) ở các trường phổ thông năm học 2022 - 2023; tổ chức ôn tập học sinh lớp 9 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế nhà trường.

“Về việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi như địa điểm in sao đề thi, lưu trữ bài thi, làm phách, chấm thi; hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, máy in, máy quét; phòng cháy - chữa cháy; ấn chỉ ấn phẩm, văn phòng phẩm,… phục vụ kỳ thi, đảm bảo an toàn vệ sinh tại tất cả cả điểm thi, tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo” - ông Minh nhấn mạnh.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Ảnh: TTBC

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Ảnh: TTBC

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ phối hợp Sở Y tế TP.HCM và Công an TP.HCM để đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi, phối hợp Sở Giao thông Vận tải TP.HCM để đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi.

Ông Minh cho biết thêm, năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua app trên di động kết hợp với bản đồ GIS nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh (PHHS) trong việc đăng ký nguyện vọng, tránh chọn các nguyện vọng quá xa nhà.

“Nhờ có hệ thống này, PHHS đã chọn lựa những nguyện vọng phù hợp hơn trước đây. Trung bình khoảng cách một HS chọn trường từ nhà đến trường là khoảng 7 km. Chỉ có một số ít các trường hợp chọn các trường có khoảng cách trên 10 km. Những trường hợp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn nhà trường làm công tác tư vấn, hỗ trợ để PH lựa chọn một cách phù hợp nhất, tuy nhiên vẫn trên cơ bản tôn trọng quyết định của PHHS” - Chánh văn phòng này cho hay.

Năm 2023 cũng là năm Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác chuyển đổi số mạnh mẽ nhất trong công tác đăng ký và tổ chức kỳ thi. PHHS sẽ không cần đăng ký bằng giấy như trước đây, tất cả hồ sơ đều được số hóa. PHHS chỉ cần thực hiện ký xác nhận ngay tại trường. Điều này làm giảm sai sót và giúp tiện lợi rất nhiều cho PHHS.

Có 158 điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7-6-2023. Kỳ thi có 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Có tổng cộng 4.102 phòng thi, trong đó 3.778 phòng thi lớp 10 thường với 24 thí sinh/phòng. Ở mỗi điểm thi sẽ có thêm ba phòng thi dự phòng.

Có 12.306 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Số lượng học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS là 113.802 HS. Tổng số thí sinh tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 là 96.325, trong đó có 88.237 thí sinh chỉ đăng ký xét 3 nguyện vọng thường; 1.147 thí sinh đăng ký xét nguyện vọng tích hợp; 6.941 thí sinh đăng ký xét nguyện vọng chuyên.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.