TP.HCM: Gần 81% thí sinh dưới điểm 5 môn sử THPT quốc gia

(PLO)- Thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, môn sử THPT quốc gia năm nay không có điểm 10, duy nhất một thí sinh đạt 9,75. Và 80,9% bài thi đạt điểm dưới trung bình.

Với khoảng 28.000 thí sinh dự thi môn sử THPT quốc gia, có 80,9% bài thi có điểm dưới trung bình; 19,1% học sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) là 0,36%. Môn này không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: HOÀNG GIANG

Môn địa cũng không có điểm 10, chỉ có ba thí sinh đạt 9,5 điểm; số thí sinh đạt điểm trên trung bình 74,06%; số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 1,97%.

Trong khi đó, môn giáo dục công dân có đến 19 thí sinh đạt điểm 10; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 98,56%; số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 40,29%.

Với bài thi Khoa học tự nhiên, môn có ba thí sinh đạt 9,5 điểm, không có điểm 10; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 53,48%; số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 2,07%.

Môn hóa có 2,18% thí sinh từ 8 điểm trở lên; 49,2% thí sinh đạt điểm trên trung bình trong tổng số gần 50.000 thí sinh dự thi.

Môn sinh với 49.000 thí sinh dự thi, có một thí sinh đạt 9,75 điểm; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 37,85%, số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 1,08%.

Với 78.000 thí sinh dự thi, môn văn có năm bài đạt 9 điểm, không có điểm 10. Trong đó, 28 thí sinh có điểm liệt, thí sinh trên trung bình hơn 71%, thí sinh đạt điểm giỏi khoảng 0,7%.

Môn ngoại ngữ với hơn 69.000 thí sinh dự thi, có 20 bài thi đạt điểm 10, hơn 49% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh đạt điểm giỏi hơn 7,8%.

Môn toán có một thí sinh đạt điểm 10, có hơn 63% thí sinh đạt điểm trên trung bình (từ 5 điểm trở lên). Khoảng 1,19% trong số này (khoảng 1.000 bài thi) đạt từ điểm 8 trở lên.

Dự kiến ngày 11-7 Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.