TP.HCM đón nhận kỷ lục về kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) đón nhận kỷ lục” Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay thường niên lâu năm nhất tại Việt Nam”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-5, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với Công ty BITEX tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp TP. Buổi lễ đồng thời trao giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp TP năm học 2023-2024.

kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, (thứ 2 từ phải qua) và ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty BITEX, đón nhận kỷ lục "Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay thường niên lâu năm nhất tại Việt Nam": Ảnh: BTC CUNG CẤP

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT TP. HCM cùng Công ty BITEX đã vinh dự đón nhận Kỷ lục “Kỳ thi Học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay thường niên lâu năm nhất tại Việt Nam (Từ năm 1995)” do Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập.

Sở GD&ĐT TP.HCM là đơn vị đầu tiên tổ chức “Kỳ thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay” vào năm 1995.

Đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng là đơn vị duy nhất đã duy trì tổ chức kỳ thi 30 lần liên tiếp, thu hút hơn 14.200 học sinh tham gia, trao hơn 7.000 giải thưởng cho các em đạt thành tích cao từ cuộc thi.

Đặc biệt, kỳ thi lần thứ 30 tại TP. HCM năm học 2023 - 2024 vừa qua đã ghi nhận màn tranh tài của 2.200 thí sinh từ 250 trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói: "Những ngày đầu, kỳ thi học sinh giỏi trên máy tính bỏ túi do Đoàn thanh niên Sở GD&ĐT tổ chức. Với sự yêu thích và nhu cầu học sinh, kỳ thi được mở rộng, trở thành sân chơi học tập bổ ích của các em học sinh. Việc duy trì và phát triển kỳ thi liên tiếp 30 năm qua ghi dấu nhiều đóng góp từ các thầy cô lãnh đạo Sở GD&ĐT qua các thời kỳ, thầy cô chuyên viên, bộ môn. Trên chặng đường tiếp theo, chúng tôi sẽ ngày càng mở rộng và phát triển kỳ thi, hướng đến những bước phát triển trong tương lai".

Vừa thi lần đầu đã đạt giải nhất cuộc thi.

Nguyễn Hạo Thiên, học sinh trường tiểu học, THCS, THPT Lê Thánh Tông đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay.

Nhiên chia sẻ đây là lần đầu tiên em tham dự giải. Để ôn tập, trường thường dành 1-2 tiếng vào chủ nhật để hỗ trợ em và các bạn. Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi vừa qua, phụ thuộc chủ yếu vào tài năng, việc ôn tập chỉ là phụ. Em tự học vào những tiết trống, thời gian rảnh lấy toán ra giải những dạng khó để luyện kỹ năng và kinh nghiệm của mình.

Nhiên cho biết thêm để giải toán nhanh trên máy tính cần tư duy tốt và sự nhạy bén có thể ứng phó với những bài toán chưa bao giờ gặp. Giải toán trên máy tính cầm tay giúp em nhận ra giá trị của máy tính, rèn luyện tư duy của mình đề phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.