TP.HCM chấn chỉnh việc đưa đón học sinh bằng xe buýt

(PLO) – Chiều ngày 2-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các trường học trên địa bàn TP phải chấn chỉnh tình hìnhthiếu sót trong việc quản lý số lượng đi học bằng xe buýt thời gian qua.

Theo đó, tại TP có khoảng 144 trường học đưa đón học sinh đi học bằng xe buýt. Tuy nhiên sau khi báo cáo, kiểm tra và làm việc giữa các bên, có đến 20 đơn vị có thiếu sót trong việc quản lý số lượng đi học bằng xe buýt như khai khống số lượng, không có hồ sơ quản lý,…

Vì vậy, Sở yêu cầu các trường học phải xác định, kiểm tra kỹ số lượng học sinh tham gia, xác minh chữ ký của các em trước khi quyết toán hằng tháng khi ký kết hợp đồng với đơn vị xe buýt. Vì TP chỉ hỗ trợ giá chứ không miễn phí đi xe buýt nên các trường phải làm việc với nhà xe về mức thu thêm và thông báo cụ thể cho cha mẹ học sinh trong các cuộc họp đầu năm, tránh cắt hợp đồng đưa rước các em đi học bằng xe buýt có trợ giá vì không quản lý được.

Sở cũng đề nghị nhà trường phân công giáo viên hoặc nhân viên phụ trách, quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý về những em đi học bằng xe buýt chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, trường phải đề nghị nhà xe cung cấp hồ sơ pháp lý cho nhà trường (danh sách học sinh tham gia theo tuần, theo tháng, chữ ký, hợp đồng...) để nhà trường phải photo lưu giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.