TP.HCM: 9 trường học nào theo mô hình tiên tiến?

(PLO)- Năm học 2017-2018, TP.HCM sẽ có thêm chín trường học triển khai thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, nâng tổng số trường tại TP áp dụng mô hình này là 35 trường, từ mầm non đến THPT.

Cụ thể, chín trường mới này đều thuộc các địa bàn vùng ven như quận 12, 8, 5, Gò Vấp và Tân Phú. Bao gồm mầm non có hai trường là Hoa Đào (quận 12) và Anh Đào (quận Gò Vấp). Bậc tiểu học có bốn trường là Bàu Sen (quận 5), Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) và Võ Thị Sáu (quận 12). Cấp THCS có ba trường là Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Nguyễn Chí Thanh (quận 12) và Lý Thánh Tông (quận 8).

Được biết ba trường đầu tiên tại TP thực hiện mô hình này từ nhiều năm nay thuộc bậc THPT là Nguyễn Hiền, Nguyễn Du và Lê Quý Đôn. Đến năm học 2016-2017 vừa qua, lần đầu tiên UBND TP phê duyệt triển khai thêm 23 trường từ mầm non đến THCS.

Về tuyển sinh, các trường này sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, tức bắt đầu từ lớp 1 với bậc tiểu học, lớp 6 với THCS và từ lớp mầm với khối mầm non.

Được biết đến thời điểm này, hầu hết các quận, huyện đều đã có kế hoạch tuyển sinh đầu cấp và tuyển sinh cho các trường thực hiện mô hình này. Theo đó, các trường này sẽ tuyển sinh học sinh (HS) trong phạm vi toàn quận, không theo phân tuyến địa bàn. Những phụ huynh có điều kiện và có nhu cầu cho con học đều có thể đăng ký.

Về học phí, các trường này thực hiện theo Quyết định 3968 của UBND TP ban hành năm 2015. Tức là học phí chính quy là 120.000 đồng/HS/tháng. Các khoản thu còn lại được thỏa thuận để đảm bảo các yêu cầu hoạt động thực hiện mô hình tiên tiến nhưng tổng mức thu thỏa thuận không quá 1,5 triệu đồng/HS/tháng.

Về chương trình học, tham gia mô hình này, các trường vẫn bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT nhưng theo hướng giảm nhẹ kiến thức hàn lâm, tăng tiết học phát triển năng khiếu, kỹ năng sống cho HS. Như ở mầm non, mỗi tuần các bé có thêm hai buổi học với 10 kỹ năng vận động, hai buổi học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ và các buổi dã ngoại trong năm để học kỹ năng sống. Còn ở tiểu học, ngoài chương trình chính khóa buổi sáng, các em được học và rèn nhiều về năng khiếu, kỹ năng sống, tham gia các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường... vào buổi chiều hoặc ngoài giờ.

Cô trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 12) trong một hoạt động ngoài giờ. Đây cũng là trường sẽ triển khai mô hình trường tiên tiến trong năm học tới. Ảnh: PHẠM ANH

Được biết theo quy định, các trường muốn thực hiện mô hình này phải đáp ứng được các tiêu chí trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại TP.HCM mà UBND TP đã ban hành vào năm học 2016-2017.

Cụ thể ở bậc mầm non: Trường được đánh giá đạt cấp độ 2 về kiểm định chất lượng giáo dục, có các dịch vụ cung ứng như hoạt động làm quen ngoại ngữ, âm nhạc, vẽ, thể dục, bơi, đá bóng, võ thuật, tâm lý…;

Ở bậc tiểu học, mỗi lớp không quá 30 HS đều được học hai buổi/ngày, đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục ở mức độ cao;

Bậc THCS: Mỗi lớp không quá 30 HS, 100% HS xếp loại học lực từ trung bình trở lên, đến cuối cấp học có trên 90% HS sử dụng được tiếng Anh đạt trình độ A2…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.