TP.HCM: 2 cán bộ coi thi dùng điện thoại khi đang làm nhiệm vụ

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định Sở GD&ĐT sẽ xem xét xử lý nghiêm các cán bộ coi thi có liên quan đến việc sử dụng điện thoại.

Chiều 10-8, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết qua thống kế trong 2 ngày thi, kỳ thi diễn an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh nào vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo chiều nay. Ảnh: NQ

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, có 59% số thí sinh chọn thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và 41% thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Tỷ lệ thí sinh dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội đạt trên 99%, riêng môn Giáo dục công dân có tỷ lệ dự thi đạt 98,6%.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, rất may, trong 2 ngày thi, TP.HCM không có trường hợp nào liên quan đến dịch COVID-19, chỉ có trường hợp sốt, ho do viêm họng đã được y tế xác nhận. Các thí sinh vẫn tiếp tục thi bình thường.

Ông Hiếu cho biết thêm, trong ngày thi hôm nay, có 2 cán bộ coi thi sử dụng điện thoại khi đang làm nhiệm vụ.

Trường hợp đầu tiên, một cán bộ coi thi sử dụng điện thoại trước giờ làm bài. Theo quy định, cán bộ khi đã vào khu vực thi không được sử dụng điện thoại dù đề thi đã mở hay không.

Trường hợp thứ hai, một cán bộ làm nhiệm vụ văn phòng. Trong giờ thi, cán bộ này lấy điện thoại đã tắt nguồn ra sạc pin. Dù với lý do gì nhưng việc sử dụng điện thoại tại điểm thi là không đúng quy định.

Sở GD&ĐT sẽ xem xét xử lý nghiêm các cán bộ coi thi có liên quan đến việc sử dụng điện thoại.

Về công tác chấm thi, ông Hiếu cho biết sẽ đảm bảo quy trình chấm nghiêm ngặt, an toàn.

Đối với công tác chấm thi trắc nghiệm, quy trình từ khi đem bài thi về chấm cho đến khi mở bao bì đều có sự giám sát của công an, thanh tra của Bộ GD&ĐT. Quá trình quét bài, lưu dữ liệu đều được giám sát. Tất cả quy trình đều thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Sau khi quét xong bài, chép ra 2 đĩa đều có sự chứng kiến của PA03 của TP và thanh tra ủy quyền của Bộ GD&ĐT niêm phong tại chỗ.

Đối với khâu chấm thi tự luận, Sở thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chấm 2 vòng độc lập. Một bài thi được chấm 2 tổ khác nhau để đảm bảo bài thi đó không quay lại tổ chấm đầu tiên.

Bên cạnh đó sẽ có bộ phận chấm kiểm tra, đảm bảo 5% tổng số bài được chấm kiểm tra. Bộ phận chấm kiểm tra sẽ chọn những bài đặc biệt như điểm 0,1,5,9 để xem xét.

“Ở TP.HCM, tôi đảm bảo các cán bộ chấm thi của TP đảm bảo sự công bằng, khách quan của tất cả quy trình”, ông HIếu nói.

Dự kiến ngày 27-8, Sở GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.