Gia Lai: Nhiều thí sinh ghi nhầm số tờ vào ô điểm, viết mực đỏ

(PLO)- Các bài thi ghi nhầm số tờ, viết hai màu mực.... đã được lập biên bản về bài thi bất thường và được đề nghị chấm chung như những bài thi khác.
PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trưởng đoàn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Gia Lai, cho biết, toàn tỉnh có gần 13.000 thí sinh dự thi tại 37 điểm thi. Trong ngày thi đầu có 62 thí sinh vắng thi. 
Trong ngày thi đầu tiên, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp thí sinh hay cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống dịch COVID-19 cũng diễn ra nghiêm túc. Một em đăng ký thi ở điểm thi Trường THPT Y Đôn (huyện Đăk Pơ) là bộ đội đang phục vụ ở Đà Nẵng nên phải xin thi đợt 2 do đang cách ly ở Đà Nẵng.
Trong bài thi tự luận buổi sáng là Ngữ Văn, toàn tỉnh có 21 thí sinh ghi nhầm số tờ vào ô điểm hoặc phách, một thí sinh làm bài hai thứ mực do bút hết mực, một thí sinh làm bài bằng mực màu đỏ.
Theo ông Dũng, những bài thi này vi phạm các quy định trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tuy nhiên, do địa bàn tỉnh Gia Lai tỉ lệ người dân đồng bào khá lớn nên tại nhiều điểm thi có đến 30-40% thí sinh là người đồng bào. Nhiều em trong đó có độ tuổi khá lớn, từ 30 đến hơn 40 tuổi. Trong đó có cả những người đang làm cán bộ xã, công an.... Do đó, việc ôn tập cũng như hiểu biết về kỳ thi của các em có những hạn chế dẫn đến những sai sót về kỹ thuật khi làm bài thi, làm bài thi không tốt như các học sinh bình thường.
Do đó, ông Dũng cho biết các trường hợp này đều được các điểm thi lập biên bản bất thường để tránh bị đưa vào diện đánh dấu bài thi. Các bài này cũng sẽ được bỏ vào bì đựng riêng và được đề nghị chấm chung như những bài thi khác.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng và các cán bộ trong đoàn đi kiểm tra các điểm thi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Riêng buổi chiều thi trắc nghiệm môn Toán, không có những sai sót bất thường xảy ra.
“Các địa phương có thí sinh người đồng bào còn phải bố trí các đoàn đi đến tận nhà thí sinh để vận động và chở đi thi. Nếu không họ sẽ không tự đi mà chọn đi làm nương rẫy luôn” – ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.