TP.HCM: 18 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động

(PLO)- Theo Sở Công thương TP.HCM, các cửa hàng xăng dầu này tạm ngưng với các lý do để sửa chữa nâng cấp, do giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn, đang thực hiện thủ tục theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3 ghi nhận tại quận Tân Bình cho thấy, một số khách hàng xăng dầu rào chắn bao quanh. Một số cửa hàng để bảng thông báo “Tạm ngừng bán hàng chờ giấy tờ đủ điều kiện bán hàng”.

Theo đại diện Sở Công thương TP.HCM, một số cửa hàng đang tạm ngừng bán do giấy chứng nhận đã hết hạn và đang làm thủ tục để cấp lại.

Tính đến nay trên địa bàn TP.HCM có 18/546 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động (tăng ba cửa hàng so với tháng 1).

Các cửa hàng xăng dầu tạm ngưng với các lý do để sữa chữa nâng cấp; tạm ngưng do giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn, đang thực hiện thủ tục theo quy định; tạm ngưng hoạt động để cơ cấu lại hệ thống của doanh nghiệp.

xang-dau-ngung-ban.jpg
Cửa hàng xăng dầu thông báo lý do tạm ngừng bán. ẢNH: TÚ UYÊN

Trước đó, Sở Công thương TP.HCM cho biết một số cửa hàng xăng dầu làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận gặp khó khăn do vướng điều kiện liên quan đến đất đai theo quy định của nghị định 95.

“Hiện nay TP.HCM có 14 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 64 Thương nhân phân phối, 35 Đại lý bán lẻ và 546 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Với số lượng cửa hàng xăng dầu tạm ngừng bán trên tổng mạng lưới hiện có cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp”-đại diện Sở Công thương cho hay.

Nhằm góp phần khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua cũng như phù hợp với tình hình thực tế, Sở Công thương lắng nghe ý kiến từ sở ngành, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu và đã có công văn gửi Bộ Công thương góp ý, đề xuất nội dung xây dựng nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, Sở Công thương TP.HCM đề xuất một loạt các nội dung quy định về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; cải tạo, sữa chữa, nâng cấp mở rộng cửa hàng xăng dầu; quy định đối với các trường hợp trạm cấp phát xăng dầu của đơn vị quân đội công an có hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Quy định đối với đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc ban hành quy định về giờ bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu...

Khẩn trương trình nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương trình Chính phủ trong tháng 3 nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Đổi mới cơ chế quản lý đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian nhiều hơn nữa, dễ kiểm tra, giám sát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.