Bộ Công Thương rà soát toàn bộ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu

(PLO)- Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương đang kiểm tra hiện trạng, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh của thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công Thương đang thực hiện tổng rà soát, kiểm tra lại hiện trạng và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối của các thương nhân đầu mối xăng dầu.

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối báo cáo đầy đủ hiện trạng, việc duy trì, đáp ứng các điều kiện làm thương nhân đầu mối theo quy định.

Đơn cử như các thông tin về doanh nghiệp, địa chỉ, số giấy phép, số giấy đăng ký kinh doanh, các điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, khả năng tiếp nhận tàu chở xăng dầu, các kho tiếp nhận xăng dầu, số lượng kho sở hữu, kho thuê, thời gian thuê…

xăng dầu
Tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Hòa Khánh. Ảnh: Hoakhanh.vn

Cùng đó, các thương nhân đầu mối cũng phải báo cáo đầy đủ, chính xác về thông tin hệ thống phân phối xăng dầu của mình, địa chỉ từng cửa hàng, đại lý bán lẻ, thương nhận nhận quyền bán lẻ, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, số giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện…

Không riêng gì các thương nhân đầu mối, Bộ Công Thương cũng thực hiện kiểm tra, rà soát hiện trạng và điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện của các thương nhân phân phối xăng dầu.

Đối với những thông tin này, Bộ Công Thương yêu cầu phải báo cáo về Bộ trước ngày 30-1.

Trước đó, vào đầu tháng 1, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Kết luận thanh tra cho thấy tại thời điểm thanh tra, cả nước có 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 2 thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, 341 thương nhân phân phối xăng dầu, 18 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, 312 đại lý, 17.449 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Từ ngày 1-1-2017 đến ngày 30-6-2022, Bộ Công Thương đã cấp 37 giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và cấp 347 giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối.

Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy phép, nhiều thương nhân đầu mối trong thời gian hoạt động kinh doanh xăng dầu không đảm bảo hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định. Nhiều hợp đồng thuê kho, bể chứa xăng dầu không phát sinh gửi hàng, thanh lý hợp đồng... ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương đã thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý lỏng lẻo, không kịp thời phát hiện các vi phạm trong việc duy trì điều kiện về kho, bể chứa, hệ thống phân phối xăng dầu... để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.