Tốp các ngành đại học có điểm chuẩn 'chạm nóc', chỉ dành cho thí sinh 10 điểm/môn

(PLO)- Trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2025, nhiều ngành sư phạm góp mặt, cho thấy sức hút và mức độ cạnh tranh ngày càng lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến thời điểm này, hầu hết các cơ sở đào tạo đại học (ĐH) trên cả nước đều đã hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2025. Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện xét tuyển đồng bộ ở tất cả các phương thức, từ đăng ký xét tuyển đến lọc ảo và công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Trong đó, phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thu hút sự quan tâm lớn nhất từ phụ huynh, thí sinh và các cơ sở giáo dục.

Theo dự đoán trước đó thông qua phổ điểm thi, đa số các giáo viên, chuyên gia và các cơ sở đào tạo đều dự báo điểm chuẩn năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, thực tế, điểm chuẩn ở nhiều ngành, nhiều trường tăng cao, thậm chí ở mức kỷ lục so với những năm trước.

Những ngành có điểm chuẩn kỷ lục chủ yếu tập trung ở các ngành sư phạm và công nghệ cao. Điểm số “chạm nóc” 30/30 không còn là điều hiếm gặp, khiến cuộc đua vào các trường tốp đầu ngày càng khốc liệt hơn.

Cụ thể, đứng đầu là nhóm ngành đạt tuyệt đối 30/30. Ở khối trường quân đội, thí sinh nữ phía Bắc vào ngành Y khoa (Học viện Quân y) phải đạt 30 điểm. Tương tự, thí sinh nữ vào ngành Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học Quân sự) cũng chạm mức 30/30.

Ở khối sư phạm, Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cùng đạt 30 điểm, thiết lập mặt bằng cao nhất năm nay.

Các ngành đại học có điểm chuẩn cao nhất
Đại diện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: NT

Ngay sau nhóm tuyệt đối là mốc “áp trần”. Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) lấy 29,92 điểm (khối A00; A01/B00 xấp xỉ). Đây là ngành có mức cao nhất TP.HCM và gần như cao nhất cả nước ở khối ngành công nghệ. Cùng trường, Trí tuệ nhân tạo cũng đạt 29,39 điểm, tiếp tục cho thấy sức nóng của lĩnh vực AI.

Khối sư phạm phía Bắc ghi nhận Sư phạm Lịch sử – Địa lý (Trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội) ở mức 29,84 điểm, củng cố xu hướng điểm chuẩn sư phạm tiếp tục ở mức rất cao năm 2025.

Ở khối công nghệ hàng đầu phía Nam, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) chốt mức 29,6 điểm, cũng là một trong những điểm chuẩn cao nhất cả nước của nhóm công nghệ.

Khu vực phía Bắc, ĐH Bách khoa Hà Nội ghi nhận ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) 29,39 điểm.

Khối ngành sư phạm tại TP.HCM cũng có hai ngành đại học vượt mốc 29 là Sư phạm Hóa học 29,38 điểm và Sư phạm Ngữ văn 29,07 điểm tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.