Ngành Báo chí có điểm chuẩn gây bất ngờ tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

(PLO)- Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), Báo chí là ngành có điểm cao nhất với 28,55 điểm (tổ hợp C00).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-8, Trường KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đối với các phương thức xét tuyển năm 2025.

Theo đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 20 đến 28,55 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Báo chí với 28,55 điểm (tổ hợp C00); thấp nhất là Ngôn ngữ Nga với 20 điểm (tổ hợp D01). Có đến 95,8% ngành của Trường ĐH KHXH&NV có điểm chuẩn trên 21 điểm.

Với phương thức xét bằng điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn dao động từ 650 đến 972 điểm. Ngành Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu với 972 điểm; ngành Ngôn ngữ Italia thấp nhất với 650 điểm.

Có 95,25% ngành đạt điểm chuẩn từ 700 điểm trở lên. Một số ngành nổi bật trên 900 điểm gồm: Truyền thông đa phương tiện (972 điểm), Tâm lý học (917 điểm), Báo chí (913 điểm), Ngôn ngữ Anh (901 điểm).

Ngoài ra, nhóm ngành có điểm chuẩn từ 800 điểm trở lên trải dài ở nhiều lĩnh vực như Tâm lý học giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nghệ thuật học, Báo chí chuẩn quốc tế, Văn hóa học, Ngôn ngữ Anh chuẩn quốc tế, Văn học, Nhật Bản học, Xã hội học, Ngôn ngữ Đức, Kinh doanh thương mại Hàn Quốc…

Cụ thể, điểm từng ngành của Trường ĐH KHXH&NV như sau:

diem-chuan-nhan (1).jpg
diem-chuan-nhan (2).jpg
diem-chuan-nhan (3).jpg
diem-chuan-nhan (4).jpg
Điểm chuẩn Trường ĐH KHXH&NV

Đối với các phương thức xét tuyển khác (kết hợp học tập và thành tích), điểm chuẩn dao động từ 24 đến 29,35 điểm.

Ở chương trình liên kết quốc tế của Trường ĐH KHXH&NV, điểm chuẩn theo điểm thi THPT từ 21,5 - 23,1 điểm, theo kỳ thi đánh giá năng lực từ 700 - 780 điểm, còn phương thức xét học bạ ở mức 26 điểm (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.