Tổng thư ký NATO: Sẽ củng cố sườn đông trước 'thực tế an ninh mới'

(PLO)- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối sẽ củng cố sườn phía đông của mình để đối phó với "thực tế an ninh mới" ở châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine đã mở ra một “thực tế an ninh mới” ở châu Âu.

Theo đài RT, ông Stoltenberg đã kêu gọi thêm vũ khí, thực hiện nhiều cuộc tập trận hơn và tăng cường sự hiện diện của khối ở châu Âu.

“Hiện có hàng trăm nghìn lực lượng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trên khắp liên minh” - ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo ở Brussels, đề cập đến 100.000 quân Mỹ ở châu Âu, trong đó có 40.000 quân dưới sự chỉ huy trực tiếp của NATO trên lục địa, và các hệ thống phòng không Patriot hiện đang được đến Ba Lan và Slovakia.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

Ông cho biết việc xây dựng quân đội này “gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn rằng bất kỳ một cuộc tấn công nhằm vào một đồng minh đều sẽ nhận được phản ứng quyết liệt từ cả liên minh”.

Ông Stoltenberg và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng NATO sẽ không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và cho đến nay đã từ chối các lời kêu gọi thực hiện vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine - một động thái có thể gây ra xung đột giữa Nga và liên minh. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào đất của NATO sẽ gây ra phản ứng quân sự mạnh mẽ.

Theo ông Stoltenberg, liên minh cũng chuẩn bị cho mọi rủi ro xảy ra xung đột quân sự trong tương lai. Đề cập đến “thực tế an ninh mới” ở châu Âu, ông tuyên bố rằng 30 quốc gia thành viên của NATO sẽ thực hiện “các biện pháp cụ thể để củng cố an ninh về lâu dài và trong tất cả các lĩnh vực”.

Người đứng đầu NATO nói rằng việc “tăng cường” này đồng nghĩa với việc NATO sẽ đóng quân nhiều hơn ở Đông Âu. Liên minh cũng sẽ tiến hành “nhiều cuộc tập trận và với quy mô lớn hơn”.

Hiện tại, NATO đang tiến hành cuộc tập trận Cold Response 2022 ở Na Uy (cách biên giới Nga 200 km) với sự tham gia của khoảng 30.000 quân, bao gồm một số từ các quốc gia không phải thành viên. Moscow đã chỉ trích cuộc tập trận này vì cho rằng mang tính khiêu khích.

Tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Na Uy nhấn mạnh: “Bất kỳ hành động tăng cường năng lực quân sự nào của NATO gần biên giới của Nga đều không giúp tăng cường an ninh trong khu vực”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.