Kiev ban bố 36 tiếng giới nghiêm trong 'thời khắc khó khăn, nguy hiểm nhất'

(PLO)- Trong bối cảnh Nga tăng cường bao vây và tăng đánh phá thủ đô Kiev, thị trưởng Vitali Klitschko đã quyết định ban bố lệnh giới nghiêm 36 giờ kể từ đêm ngày 15-3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn lời Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết thủ đô của Ukraine áp đặt lệnh giới nghiêm 36 giờ kể từ đêm 15-3, trong bối cảnh Kiev đang rơi vào "thời khắc khó khăn và nguy hiểm" nhất.

Thông báo trên được đưa ra sau khi quân đội Nga bao vây gần hết Kiev và tăng cường đánh phá nhằm vào thủ đô trong tuần thứ ba diễn ra chiến dịch quân sự.

"Hôm nay chúng ta bước vào một thời khắc khó khăn và nguy hiểm" - ông Klitschko, cựu vô địch quyền anh Ukraine, viết trên tài khoản Telegram của mình.

"Đây là lý do tại sao tôi yêu cầu tất cả những người dân Kiev chuẩn bị trốn yên ở trong nhà trong 2 ngày, hoặc nếu còi báo động vang lên, hãy trốn ở những nơi trú ẩn” - Thị trưởng Kiev nhấn mạnh.

Một binh sĩ Ukraine kiểm tra đống đổ nát của một chung cư bị phá hủy ở Kiev vào ngày 15-3 sau khi Nga tấn công vào khu dân cư khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Ảnh: AFP

Theo ông Klitschko, lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 15-3 đến 7 giờ sáng ngày 17-3, theo "quyết định của bộ chỉ huy quân sự".

"Việc di chuyển bên trong thành phố mà không có giấy phép đặc biệt bị cấm hoàn toàn. Người dân chỉ được phép ra ngoài để đến các nơi trú ẩn" - Thị trưởng Klitschko nói thêm.

Trước đó, vào ngày 26-2, thủ đô Kiev cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm tương tự ngay sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24-2.

Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev diễn ra trong bối cảnh thủ tướng 3 nước Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovenia vừa tới thành phố này bằng tàu hỏa vào ngày 15-3, trong chuyến thăm đầu tiên của các nhà lãnh đạo đến Ukraine.

LHQ: 3 tuần 3 triệu người rời bỏ Ukraine
LHQ: 3 tuần 3 triệu người rời bỏ Ukraine
(PLO)- Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết có khoảng 3.000.381 người đã rời Ukraine cho đến nay, thêm rằng con số này có thể sẽ tăng lên thêm nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.