Tổng thư ký NATO dự báo cách xung đột Nga-Ukraine kết thúc

(PLO)- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh rằng tiếp tục tăng cường vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán với Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận, nhưng điều đó không có nghĩa là phương Tây nên ngừng gửi vũ khí cho Kiev hoặc giảm áp lực trừng phạt đối với Moscow, đài RT đưa tin.

“Rất có thể, cuộc chiến này sẽ kết thúc tại bàn đàm phán” - ông Stoltenberg trao đổi với tờ El Pais của Tây Ban Nha. Ông thừa nhận rằng một chiến thắng quân sự hoàn toàn rất khó xảy ra.

“Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo rằng Ukraine giữ vị thế mạnh nhất có thể và giúp nước này vẫn là một quốc gia châu Âu có chủ quyền và độc lập” - ông nói.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

Theo ông, cách tốt nhất để tăng cường vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán với Moscow là “cung cấp hỗ trợ quân sự, kinh tế mạnh mẽ và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga”. Ông không tiết lộ khi nào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra.

“Bạn có thể đạt được hòa bình nếu bạn đầu hàng. Tuy nhiên, Ukraine đang đấu tranh cho tự do của họ, cho quyền tồn tại, cho quyền trở thành một quốc gia dân chủ mà không cần khuất phục trước sức mạnh của Nga, và người Ukraine sẵn sàng trả một giá rất đắt, hy sinh bản thân vì những giá trị này” - ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu việc phương Tây trang bị vũ khí cho Kiev có đang thúc đẩy xung đột và gia tăng thiệt hại về nhân mạng ở Ukraine hay không, người đứng đầu NATO trả lời rằng khối này giúp đỡ theo lời yêu cầu của Ukraine.

Ông Stoltenerg cũng lưu ý rằng mặc dù Mỹ và châu Âu cung cấp vũ khí cho Ukraine, song nhấn mạnh sẽ “không có cuộc chiến tổng lực giữa NATO và Nga”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.