Ông Putin cam kết chuyển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus, Kiev tố Moscow kéo Minsk vào xung đột

(PLO)- Ông Putin cam kết chuyển giao tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus trong bối cảnh bị Kiev cáo buộc “lôi kéo” Minsk vào xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25-6 đã nói với người đồng cấp Belarus - ông Alexander Lukashenko rằng Moscow sẽ cung cấp tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cho Minsk, hãng Reuters đưa tin.

"Chúng tôi sẽ chuyển giao cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M ở cả 2 phiên bản là thông thường và mang đầu đạn hạt nhân" - ông Putin nói.

Bên cạnh đó, ông Putin cho biết Moscow sẽ nâng cấp các máy bay cường kích Su-25 của Belarus để chúng có thể mang vũ khí hạt nhân. Công đoạn nâng cấp sẽ do các hãng chế tạo máy bay của Nga thực hiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus - ông Alexander Lukashenko. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus - ông Alexander Lukashenko. Ảnh: SPUTNIK

Cùng ngày, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc phía Nga đang “lôi kéo" Belarus vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow nhằm vào Kiev. Theo đài RT, cơ quan này cáo buộc Nga đã nhắm mục tiêu Ukraine từ lãnh thổ Belarus.

Cụ thể, cơ quan này cho biết rằng lúc 5 giờ sáng 25-5, các TP Chernigov, Kiev và Sumy (Ukraine) đã hứng chịu "một cuộc dội tên lửa lớn" do 6 oanh tạc cơ Nga bắn từ TP Petrikov của Belarus, cách biên giới Ukraine khoảng 50-60 km.

“Đây là lần đầu tiên xảy ra một cuộc không kích trên khắp Ukraine trực tiếp từ lãnh thổ của Belarus. Các cuộc pháo kích này liên quan trực tiếp đến nỗ lực của chính quyền Điện Kremlin nhằm kéo Belarus vào cuộc chiến ở Ukraine với tư cách là một bên tham gia trực tiếp” - cơ quan tình báo cho biết.

Phía Nga chưa phản hồi về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.