Tổng thống Trump công kích ĐH Harvard, cảnh báo sẽ yêu cầu nộp thuế

(PLO)- Tổng thống Trump chỉ trích trường ĐH Harvard là “một trò đùa", đồng thời cảnh báo sẽ chấm dứt tình trạng miễn thuế của trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích trường ĐH Harvard - trường đại học danh tiếng hàng đầu của Mỹ - trong bối cảnh căng thẳng gần đây giữa chính quyền liên bang và ĐH Harvard liên quan vấn đề bài Do Thái ngày càng leo thang, theo tờ Fox News.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi trường ĐH Harvard là "một trò đùa".

“Harvard không còn được coi là một nơi học tập tử tế nữa, và không nên nằm trong bất kỳ danh sách nào về các trường đại học hoặc cao đẳng tuyệt vời nhất thế giới. Harvard là một trò đùa, dạy về lòng căm thù và sự ngu ngốc, và không nên nhận tài trợ liên bang nữa” - ông Trump cho hay.

Trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó một ngày, ông Trump cảnh báo sẽ tước quyền miễn thuế của trường ĐH Harvard và yêu cầu ngôi trường này phải xin lỗi sau khi trường từ chối những yêu cầu của chính quyền về việc cải tổ các chương trình học thuật hoặc nếu không sẽ mất các khoản tài trợ liên bang, theo hãng tin Reuters.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc liệu có nên tìm cách chấm dứt tình trạng miễn thuế của trường ĐH Harvard hay không nếu trường này tiếp tục thúc đẩy cái mà ông gọi là "bệnh tật chính trị, tư tưởng và ủng hộ khủng bố".

Ông Trump không nói chi tiết cách thức sẽ làm điều này như thế nào. Theo luật thuế của Mỹ, hầu hết các trường đại học đều được miễn thuế thu nhập liên bang vì chúng được coi là "hoạt động độc quyền" cho mục đích giáo dục công.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng Tổng thống Trump muốn trường ĐH Harvard xin lỗi vì những gì bà gọi là "chủ nghĩa bài Do Thái diễn ra trong khuôn viên trường đại học đối với sinh viên người Mỹ gốc Do Thái".

Bà Leavitt cáo buộc Harvard và các trường khác vi phạm Mục VI của Đạo luật Dân quyền, trong đó cấm phân biệt đối xử của những người nhận tài trợ liên bang dựa trên chủng tộc hoặc quốc tịch.

Chính quyền ông Trump đã khiển trách các trường đại học trên khắp cả nước về cách xử lý phong trào biểu tình của sinh viên ủng hộ Palestine gây chấn động các trường đại học vào năm ngoái sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi năm 2023 và các cuộc tấn công tiếp theo của Israel vào Dải Gaza.

Ông Trump gọi các cuộc biểu tình là phản Mỹ và bài Do Thái, cáo buộc các trường đại học rao giảng hệ tư tưởng "cánh tả cấp tiến", đồng thời đe doạ sẽ chấm dứt các khoản tài trợ và hợp đồng của liên bang cho các trường đại học không đồng ý với các yêu cầu của chính quyền ông.

trường ĐH Harvard.jpg
Khuôn viên trường ĐH Harvard ở Cambridge (bang Massachusetts, Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Vào đầu tuần này, chính quyền ông Trump thông báo sẽ đóng băng 2,2 tỉ USD tiền tài trợ dài hạn và 60 triệu giá trị hợp đồng nhiều năm tại ĐH Harvard sau khi trường này tuyên bố sẽ không tuân thủ các yêu cầu về chính sách từ chính quyền.

Các yêu cầu đó bao gồm việc loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập của Harvard, cấm che mặt tại các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường, cải cách tuyển dụng và tuyển sinh dựa trên thành tích và giảm quyền lực của các giảng viên và quản trị viên được cho là "cam kết với hoạt động xã hội hơn là học thuật".

Trong tuyên bố hôm 14-4, Hiệu trưởng trường ĐH Harvard Alan Garber cho biết các điều khoản của thỏa thuận nêu rõ "mục đích không phải là hợp tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề bài Do Thái theo cách hợp tác và mang tính xây dựng".

“Mặc dù một số yêu cầu do chính phủ nêu ra nhằm mục đích chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng phần lớn là yêu cầu chính phủ trực tiếp quản lý các điều kiện trí tuệ tại Harvard” - Hiệu trưởng ĐH Harvard cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.