Mỹ điều tra chính sách 'tuyển sinh kế thừa' của ĐH Harvard

(PLO)- Bộ Giáo dục Mỹ đang điều tra về chính sách “tuyển sinh kế thừa” của ĐH Harvard, sau đơn khiếu nại của 3 nhóm dân quyền hồi đầu tháng 7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Giáo dục Mỹ đang điều tra về chính sách “tuyển sinh kế thừa” của ĐH Harvard, theo tờ The Guardian. Sau thông báo trên, Bộ Giáo dục Mỹ không đưa ra thêm bình luận nào.

“Tuyển sinh kế thừa” là cách tuyển sinh ưu tiên những ứng viên có quan hệ với các nhà tài trợ và cựu sinh viên. Đây cũng là một thông lệ được nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ vận dụng.

Sinh viên trong khuôn viên ĐH Harvard (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Sinh viên trong khuôn viên ĐH Harvard (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, Thư ký báo chí Nhà Trắng - bà Karine Jean-Pierre không muốn bình luận trực tiếp về cuộc điều tra. Bà Jean-Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden nhìn chung phản đối chính sách “tuyển sinh kế thừa”.

Theo bà Jean-Pierre, Tổng thống Biden từng nói rõ rằng "việc tuyển sinh kế thừa sẽ kìm hãm khả năng xây dựng các nhóm sinh viên đa dạng của chúng ta".

Ngày 25-7, người phát ngôn của ĐH Harvard cho biết nhà trường đã xem xét các chính sách tuyển sinh của mình để đảm bảo tuân thủ luật pháp.

“Harvard vẫn tận tâm mở ra những cánh cửa cơ hội và tăng gấp đôi nỗ lực để khuyến khích sinh viên từ nhiều hoàn cảnh khác nhau đăng ký nhập học” - người phát ngôn của ĐH Harvard nói.

Hồi đầu tháng 7, 3 nhóm dân quyền ở Mỹ đã đệ đơn khiếu nại lên Bộ Giáo dục Mỹ. Họ cho rằng chính sách “tuyển sinh kế thừa” của ĐH Harvard mang lại ưu thế cho sinh viên da trắng và vi phạm các chính sách liên bang, thể hiện sự phân biệt đối xử với các ứng viên thiểu số.

Trong đơn khiếu nại của mình, 3 nhóm dân quyền trên lập luận gần 70% ứng viên nộp đơn vào ĐH Harvard có quan hệ gia đình, hoặc có liên quan với các nhà tài trợ là người da trắng.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cấm sử dụng yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh đại học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.