Giáo sư Harvard dẫn đầu nhóm nghiên cứu tìm kiếm dấu vết người ngoài hành tinh

(PLO)- Giáo sư khoa Thiên văn học Avi Loeb tại trường ĐH Harvard sẽ dẫn đầu một nhóm nhà nghiên cứu tìm kiếm dấu vết các nền văn minh của người ngoài hành tinh.

Một nhóm nhà khoa học quốc tế do một GS giảng dạy tại trường ĐH Harvard (Mỹ) dẫn đầu sẽ bắt đầu dự án tìm kiếm bằng chứng về "các nền văn minh của người ngoài hành tinh" ở ngoài không gian.

Theo hãng tin Sputnik, dự án được đặt tên là Galileo, do TS Avi Loeb, GS thuộc Khoa Thiên văn học của ĐH Harvard, dẫn đầu.

Nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo để tìm hiểu dữ liệu từ các cuộc khảo sát thiên văn trước đó để tìm kiếm dấu vết của người ngoài hành tinh giữa các vì sao, dấu vết về những nền văn minh do người ngoài hành tinh xây dựng nên và các hiện tượng trên không không xác định (UAP).

“Khoa học không nên bác bỏ những lời giải thích tiềm tàng về người ngoài hành tinh vì sự kỳ thị của xã hội hoặc do các nghiên cứu này không có lợi cho phương pháp khoa học tìm hiểu thực nghiệm” - GS Loeb nhận định.

Một giáo sư của trường ĐH Harvard sẽ dẫn đầu nhóm nghiên cứu tìm kiếm dấu vết của người ngoài hành tinh. Ảnh: SPUTNIK

"Ở thời điểm hiện tại, chúng ta phải 'dám nhìn qua ống kính thiên văn mới', theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng" - ông nói thêm.

GS Loeb từng cho rằng con người đã bắt gặp các ví dụ về công nghệ của người ngoài hành tinh sau khi một vật thể vũ trụ kỳ lạ tên Oumuamua bay ngang qua Trái đất vào năm 2017, sau đó được xác định là một sao chổi hoặc tiểu hành tinh.

Vào năm 2020, ông Loeb là một trong số những người tuyên bố rằng Oumuamua có thể là thiết bị du hành vũ trụ được công nghệ của người ngoài hành tinh chế tạo nên.

"Chúng tôi chỉ có thể suy đoán liệu Oumuamua có thể được giải thích bằng những lời giải thích tự nhiên chưa từng thấy trước đây, hay bằng cách mở rộng trí tưởng tượng của chúng tôi để nghĩ rằng Oumuamua là một vật thể công nghệ ngoài Trái đất" - GS Loeb chia sẻ thêm.

Dự án Galileo dường như được lấy cảm hứng từ Oumuamua, cuộc nghiên cứu sẽ đặc biệt tập trung vào việc “tìm kiếm và kiểm tra các vật thể trôi nổi giữa các vì sao giống Oumuamua", Sputnik dẫn thông tin trên trang web ĐH Harvard.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.