Tổng thống Biden có kế hoạch công du châu Phi lần đầu tiên trong nhiệm kỳ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ sớm thăm châu Phi sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi, nhấn mạnh mong muốn tăng cường quan hệ giữa Washington với lục địa này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15-12 cho biết ông sẽ sớm có chuyến thăm đến châu Phi sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi, nhấn mạnh mong muốn tăng cường quan hệ giữa Washington với châu lục này.

Phát biểu trong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ở thủ đô Washington, ông Biden nói với lãnh đạo 49 nước châu Phi: “Tôi rất mong được gặp các vị ngay tại quê hương của các vị”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng sẽ sớm có thông tin chi tiết về chuyến công du sau khi hội nghị kết thúc.

Tổng thống Biden cũng cho biết ông sẽ cử nhiều cố vấn hàng đầu tới châu Phi, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellin và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi ở thủ đô Washington,ngày 15-12. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi ở thủ đô Washington,ngày 15-12. Ảnh: AP

Nếu diễn ra, chuyến đi sẽ là lần công du đầu tiên của ông Biden đến châu Phi trong nhiệm kỳ tổng thống và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Mỹ đến châu lục này sau một thập niên kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Barack Obama hồi năm 2013.

Tại hội nghị, ông Biden cho biết Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi (AU) gia nhập Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) với tư cách thành viên thường trực.

“Châu Phi liên quan đến mọi thể chế về các vấn đề toàn cầu” - ông nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 14-12, Tổng thống Mỹ cũng đã cam kết khoản hỗ trợ trị giá 55 tỉ USD cho châu Phi trong lĩnh vực an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, quan hệ đối tác thương mại.

Những cam kết của ông Biden cho thấy nỗ lực của Washington trong việc điều chỉnh chính sách đối ngoại nhằm gia tăng ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.