Ông Biden mời lãnh đạo 49 nước châu Phi sang Mỹ họp, cam kết đầu tư nhiều tỉ USD

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết khoản đầu tư trị giá hàng tỉ USD cho châu Phi, khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ của Mỹ với lục địa này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi ngày 14-12 tại thủ đô Washington D.C., Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết khoản đầu tư trị giá hàng tỉ USD cho châu Phi, khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ của Mỹ với lục địa này, theo hãng tin Reuters.

Ông nói: “Mỹ sẽ làm tất cả vì tương lai của châu Phi. Khi châu Phi thành công, Mỹ thành công và cả thế giới cũng thành công”.

Tại hội nghị, Tổng thống Biden đã công bố hơn 15 tỉ USD cho quan hệ đối tác thương mại và đầu tư tư nhân của Mỹ tại châu Phi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu quan tại diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ-Châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi năm 2022 ở thủ đô Washington D.C. ngày 14-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu quan tại diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ-Châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi năm 2022 ở thủ đô Washington D.C. ngày 14-12. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ông đã cam kết khoản hỗ trợ trị giá 55 tỉ USD cho châu Phi trong lĩnh vực an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, quan hệ đối tác thương mại và các vấn đề khác trong vòng 3 năm tới. Ông nói khoản cam kết này “mới chỉ là bước khởi đầu”, “còn rất nhiều điều chúng ta có thể làm cùng nhau và sẽ làm cùng nhau”.

Dự kiến, ông Biden sẽ tuyên bố ủng hộ việc Liên minh châu Phi (AU) gia nhập nhóm G20 với tư cách thành viên thường trực trong các sự kiện tại hội nghị vào ngày 15-12.

Theo Reuters, hội nghị thượng đỉnh lần này là một phần trong nỗ lực điều chỉnh chính sách đối ngoại nhằm gia tăng sức ảnh hưởng của Washington ở châu Phi.

Hội nghị có sự tham gia của 49 nguyên thủ các nước châu Phi cùng nhiều nhà lãnh đạo khác và là cuộc họp quốc tế lớn nhất ở thủ đô Washington kể từ đại dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.