Tổng thống Belarus nói vụ đầu độc ông Navalny là 'giả mạo'

(PLO)- Tổng thống Belarus, vốn đang đối mặt làn sóng biểu tình phản đối bầu cử gian lận, tuyên bố có bằng chứng cho thấy vụ đầu độc nhân vật đối lập Nga Navalny là giả mạo.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 3-9 tuyên bố lực lượng an ninh của ông đã chặn các cuộc gọi của Đức cho thấy vụ đầu độc nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny là giả mạo.

Theo tờ The Guardian, ông Lukashenko nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, hiện ở thăm Minsk, rằng các cuộc gọi giữa Đức và Ba Lan cho thấy vụ việc là một "sự giả mạo".

"Không có vụ đầu độc Navalny. Họ đã làm điều đó để ngăn cản (Tổng thống Nga Vladimir) Putin can dự vào các vấn đề của Belarus" – Tổng thống Lukashenko nói với Thủ tướng Mishustin trong cuộc gặp được phát trên truyền hình.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nói chuyện với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong chuyến thăm Minsk. Ảnh: THE GUARDIAN/EPA

Ông Lukashenko không tiết lộ thêm thông tin chi tiết nhưng cho biết ông sẽ giao bảng chép các cuộc gọi cho cơ quan an ninh Nga.

Nhà lãnh đạo lâu năm của Belarus đang chịu áp lực rất lớn từ những người biểu tình đòi ông từ chức sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào ngày 9-8.

Hàng chục ngàn người đã xuống đường trong nhiều tuần lễ trong các cuộc biểu tình chưa từng có nhằm chống lại 26 năm cầm quyền của ông Lukashenko.

Giới quan sát nhận định tuyên bố về ông Navalny có thể nhằm “gây thiện cảm” với Nga, quốc gia đã lên tiếng ủng hộ ông Lukashenko trong các cuộc biểu tình.

Trợ lý hàng đầu của ông Navalny - ông Leonid Volkov, coi tuyên bố trên là vô lý, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Nga là đồng phạm trong “âm mưu đầu độc” ông Navalny.

Hôm 2-9, Thủ tướng Đức Anglea Merkel thông báo ông Navalny “chắc chắn” bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Theo bệnh viện Charite ở Berlin (Đức) nơi ông Navalny chữa trị, bệnh nhân này vẫn phải thở máy và phải khá lâu nữa mới có thể hồi phục.

Bất chấp phía Đức nói đây là vụ đầu độc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các bác sĩ Nga không tìm thấy bất kỳ chất độc nào trong người ông Navalny. Trong khi đó, lãnh đạo châu Âu và NATO yêu cầu Nga điều tra toàn diện và minh bạch vụ "tấn công" ông Navalny.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.