'Tổng lãnh sự Ấn Độ có thể cấp thị thực cho doanh nghiệp Việt trong 2 phút'

(PLO)- Tổng lãnh sự Ấn Độ mời gọi các hiệp hội ngành sơn phủ, giấy, cao su và nhựa tổ chức cho doanh nghiệp Việt khảo sát thị trường Ấn Độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Cục Hóa Chất, Công ty VEAS phối hợp với các hiệp hội chuyên ngành khai mạc chuỗi triển lãm thương mại quốc tế bốn ngành sơn phủ, giấy, cao su và nhựa.

Ban tổ chức cho biết, quy mô triển lãm năm nay thu hút hơn 300 doanh nghiệp (DN) đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng triển lãm chuyên ngành sơn phủ, màu nhuộm, mực in có gần 170 DN đến từ các quốc gia hàng đầu như Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó Cục trưởng, Cục Hóa Chất cho biết, sự kiện nhằm hỗ trợ các DN thúc đẩy tiêu thụ nội địa và xúc tiến xuất khẩu sản phẩm của bốn ngành thông qua các hoạt động như khu trưng bày sản phẩm giấy Tissue; Khu trưng bày sản phẩm sơn và chất phủ; khu cung ứng cao su tự nhiên; khu trưng bày lốp xe; khu trưng bày nguyên liệu và công nghệ bao bì.

Theo ông Ngọc, đây cũng là một trong những triển lãm chuyên ngành lớn, điểm hẹn uy tín cho các nhà sản xuất, phân phối trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Năm 2022 xuất khẩu lốp xe Việt Nam đạt 2,2 tỉ USD. Ảnh: TÚ UYÊN

Năm 2022 xuất khẩu lốp xe Việt Nam đạt 2,2 tỉ USD. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM cho biết, năm nay Ấn Độ có hơn 60 DN tham gia ở cả bốn ngành, số lượng DN tham gia ngày càng tăng. Điều này cho thấy mục tiêu tăng cường giao lưu của DN hai bên cũng như xúc tiến thương mại giữa hai quốc gia.

Theo ông Madan Mohan Sethi, năm 2022 kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt hơn 15 tỉ USD, cho thấy kết quả tích cực từ sự kết nối DN hai quốc gia.

“Chúng tôi mời gọi các hiệp hội ngành sơn phủ, giấy, cao su và nhựa hãy tổ chức cho DN Việt Nam khảo sát thị trường Ấn Độ, Tổng lãnh sự sẽ hỗ trợ và tài trợ chi phí một phần. Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ nhiều nhất cho DN hai bên, đặc biệt về vấn đề thị thực. Về thị thực DN, doanh nhân, Tổng lãnh sự có thể cấp trong vòng hai phút...”-ông Madan Mohan Sethi nói.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội Cao su Nhựa TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay sức mua thị trường trong nước và xuất khẩu giảm 20%.

Tính đến thời điểm này DN hội viên không tạm dừng hoạt động nhưng giảm 50% công suất. Đồng thời, DN đang duy trì sản xuất tối thiểu để giữ chân người lao động.

Riêng lốp xe năm 2022 toàn ngành xuất khẩu 2,4 tỉ USD và chủ yếu cung cấp cho thị trường Mỹ. Mặc dù thị trường này cũng thắt chặt chi tiêu, dự kiến năm 2023 vẫn được giá trị kim ngạch xuất khẩu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.