Sắp diễn ra triển lãm quốc tế ngành sơn, giấy, cao su, nhựa tại TP.HCM

(PLO)- Triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành giấy, sơn phủ, cao su, nhựa hàng đầu tại Việt Nam là cơ hội để doanh nghiệp Việt đa dạng hóa thị trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 3 đến 5-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM diễn ra bốn triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành giấy, sơn phủ, cao su, nhựa hàng đầu tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam, hiệp hội sơn và mực in Việt Nam, hiệp hội cao su Việt Nam, hội cao su nhựa TP.HCM.

Ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS), đại diện ban tổ chức cho biết, đây là sự kiện thương mại quốc tế thường niên được tổ chức trong 10 năm qua nhưng bị gián đoạn ba năm do dịch COVID-19.

Sau bốn tháng chuẩn bị, kể từ ngày Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế đến nay, triển lãm nhận được đăng kí tham gia của hơn 150 doanh nghiệp (DN) đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc…Đặc biệt, quốc gia danh dự là Ấn Độ có sự hiện diện gần 50 DN, tăng gấp đôi so với những lần trước.

Qua đó cho thấy sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam và đây là cơ hội để DN Việt đa dạng hóa thị trường, đa dạng chuỗi cung ứng bị gián đoạn bởi dịch COVID-19.

Triển lãm dự kiến đón khoảng 8.000 lượt khách tham quan trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Lạc Huyền, Chủ tịch hiệp hội sơn, mực in Việt Nam, cho biết sơn, mực in là sản phẩm phụ trợ cho ngành khác, phần lớn phục vụ nội địa và phụ thuộc nguyên liệu nhập từ nước ngoài.

Quy mô ngành sơn, mực in Việt Nam trên 600 triệu lít/năm, với giá trị hơn 2 tỉ USD và tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm.

“Do ảnh hưởng dịch bệnh, năm 2021 tổng sản lượng sơn, mực in giảm sâu và tăng trưởng âm” - bà Huyền nói.

Triển lãm có sự tham gia của DN Ấn Độ, Hàn Quốc... là dịp để tìm đối tác để khắc phục khó khăn.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội cao su nhựa TP.HCM, 90% nguyên liệu, thiết bị ngành cao su, nhựa nhập khẩu và càng ngày Việt Nam càng nâng cao giá trị xuất khẩu.

Cách đây 10 năm, Việt Nam mong muốn mỗi năm xuất khẩu được 1 tỉ USD các sản phẩm cao su nhưng năm 2021 đã xuất khẩu 3,7 tỉ USD và sáu tháng đầu năm 2022 xuất khẩu 2,2 tỉ USD. Các nhà sản xuất có chiến lược thâm nhập thị trường bằng sản phẩm chất lượng cao.

“Do ảnh hưởng dịch bệnh, DN không giao thương trực tiếp với nhà cung cấp nước ngoài, khách hàng nên triển lãm là cơ hội để DN gặp gỡ nhà cung cấp, khách hàng, tìm các giải pháp công nghệ mới” - Ông Anh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.