Doanh nghiệp da giày lao đao, xuất khẩu giảm 70%

(PLO)- Theo Hội da giày TP.HCM, có 50% doanh nghiệp đã thỏa thuận với người lao động tạm ngưng hoạt động chờ có đơn hàng, 50% đơn vị còn lại sản xuất cầm chừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê từ Bộ Công Thương, 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tiếp tục khó khăn do sự sụt giảm đơn hàng nên kim ngạch xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm.

Những ngành hàng như dệt may, da giày, gỗ, thuỷ sản xuất khẩu chính sang thị trường Mỹ, EU... bị sụt giảm nhiều nhất.

Theo Bộ Công Thương, giá hàng hoá xuất khẩu giảm cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu (136,17 tỉ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước).

DN ngành da giày lao đao, đơn hàng xuất khẩu giảm 60-70%. Ảnh: TÚ UYÊN

DN ngành da giày lao đao, đơn hàng xuất khẩu giảm 60-70%. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội da giày TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) vẫn khá ổn. Ngành da giày chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ nhưng do ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine nên từ cuối năm 2022 đến nay, DN ngành da giày lao đao, đơn hàng xuất khẩu giảm 60-70%. Cùng với đó, thị trường nội địa cũng gặp khó khăn.

Theo ông Khánh, thời điểm này, các DN sẽ sản xuất đơn hàng cho mùa đông nhưng năm nay vô cùng khó khăn.

"Do đơn hàng xuất khẩu giảm, nhiều DN phải giảm lao động. Hội da giày TP.HCM có khoảng 100 DN hội viên, hiện nay còn khoảng 50% DN hoạt động cầm chừng để giữ chân người lao động. 50% DN đã thỏa thuận với người lao động tạm ngưng hoạt động để chờ có đơn hàng" - Ông Khánh chia sẻ.

Theo ông Khánh, DN đang tìm cách làm sao để có đơn hàng. Các DN đã chuyển hướng tìm những thị trường mới như Châu Phi.

Bộ Công Thương đánh giá, các ngành hàng đều gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu trên thế giới giảm, nhất là đối với hàng hoá tiêu dùng không thiết yếu.

Do đó, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ xúc tiến thương mại hướng đến những thị trường mới, thị trường còn tiềm năng như Châu Phi, Trung Đông, Châu Mỹ La tinh, Đông Âu,…

4 giải pháp cứu các doanh nghiệp đang gặp khó

4 giải pháp cứu các doanh nghiệp đang gặp khó

(PLO)- Để vượt qua khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị các giải pháp như giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, tiếp cận vốn vay, tiếp cận thị trường và cải thiện môi trường đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.