Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận:

“Tôi cũng không đồng tình con số 34.000 tỉ đồng”

(PL)- Tại chuyên mục Dân hỏi bộ trưởng trả lời trên cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 20-4, trả lời câu hỏi về đề xuất hơn 34.000 tỉ đồng để đổi mới sách giáo khoa (SGK), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định:

“Nếu cần phải có đến 34.000 tỉ đồng để biên soạn chương trình và SGK mới thì tôi cũng không đồng tình, cũng là lãng phí và phi lý”.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận giải thích là có sự hiểu nhầm. Con số 34.000 tỉ đồng là tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của các nhóm chuyên gia khác nhau, trong đó bao gồm không chỉ biên soạn chương trình và SGK mà còn đào tạo lại đội ngũ giáo viên, cấu trúc lại hệ thống đào tạo sư phạm, trang bị lại trang thiết bị phục vụ dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục... Riêng nội dung biên soạn chương trình và SGK thì cần khoảng trên 100 tỉ đồng.

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, sắp tới sau khi Quốc hội thảo luận và ra nghị quyết về đổi mới chương trình và SGK (dự kiến cuối tháng 5 - PV) thì Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành các đề án, các nghị quyết và kế hoạch để triển khai công việc đổi mới trên.

QA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.