Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và các dự án phía nam TP HCM từ lâu được đánh giá là nơi đáng sống. Tuy nhiên, mùi hôi thối thời gian gần đây đang làm đảo lộn cuộc sống của cư dân nơi này.
Chỉ trong vòng hơn 10 năm, khu Nam Sài Gòn (quận 7, TP HCM) chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ khi hàng loạt nhà đầu tư địa ốc tham gia vào cuộc đua phát triển dự án.
Nếu như trước đây, lý do nhà đầu tư đổ tiền vào khu vực này vì ăn theo Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thì giờ đây, hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện, cộng với việc đầu tư, quy hoạch đồng bộ là một điểm cộng nâng giá trị khu vực này.
Hàng loạt các dự án hạ tầng liên tục đã, đang và chuẩn bị đầu tư như hệ thống hầm chui, cầu vượt tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, tuyến metro số 4 kết nối trung tâm TP HCM với quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, cầu Thủ Thiêm 4 trong tương lai sẽ kết nối quận 7 với Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2.
Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành dự kiến hoàn thiện vào năm 2018, được cho là biến khu Nam Sài Gòn trở thành nơi giao thoa, người dân có thể dễ dàng di chuyển về các tỉnh miền Đông lẫn miền Tây Nam bộ.
Cốt lõi và đẳng cấp nhất khu vực quận 7 vẫn là Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Khu đô thị có diện tích trên 6 km2 được xem là đô thị sinh thái tốt nhất tại TP HCM, và là nơi tập trung nhiều cư dân có thu nhập cao.
Phú Mỹ Hưng là bước đầu của chương trình mở rộng TP HCM về hướng Nam, tiến ra biển theo xu hướng các đô thị lớn trên thế giới.
Việc xây dựng đô thị này là yếu tố quan trọng trong kế hoạch phát triển toàn diện khu tam giác kinh tế trọng điểm miền Nam, gồm TP HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu, để hình thành thêm một trung tâm đô thị có đầy đủ chức năng về tài chính, thương mại, dịch vụ, cư trú, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật cao và du lịch quốc tế ở Việt Nam.
Đây là đô thị có đầy đủ hạ tầng cơ sở cần thiết, chức năng hoàn chỉnh với một cộng đồng dân cư hiện đại, đáp ứng nhu cầu khi điều kiện kinh tế ngày càng phát triển.
Tháp Petroland, tòa nhà cao nhất khu vực quận 7 với chức năng chính là trung tâm tài chính của Phú Mỹ Hưng Petro, và là một tổ hợp văn phòng cho thuê cũng như nhà ở.
Nhiều tòa nhà chức năng và căn hộ trên các tuyến đường rộng thênh thang trong khu đô thị.
Phần lớn các tòa nhà ở đây được xây dựng với chiều cao từ 15-20 tầng, tạo không gian đô thị thoáng đãng, không bị "ngộp thở" bởi nhà chọc trời.
Kiến trúc những tòa nhà đa dạng nhưng được quy hoạch đồng bộ. Sự khác biệt làm nên phần hồn của đô thị này chính là môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên với những mảng xanh.
Từng nẻo đường, từng con phố, từng góc công viên... đều có màu xanh của cây cối, màu của hoa cỏ hiện diện khắp nơi.
Hồ Bán Nguyệt được quy hoạch mô phỏng theo vịnh Singapore với cung đường, vỉa hè cùng các nhà cao tầng ôm theo đường cong của khu hồ với diện tích hơn 10 ha.
Lối đi bên hồ được thiết kế rộng gần 10 m cùng dãy cây xanh chạy dọc.
Khu hồ này là một trong những điểm thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể lớn của nhiều đơn vị, tập đoàn trên địa bàn thành phố.
Đường hoa xuân được tổ chức hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán thu hút đông đảo người dân TP dạo chơi.
Nơi đây cũng tập trung những trường đại học lớn như ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Quốc tế RMIT, trường quốc tế các cấp...
Nhờ cơ sở hạ tầng quận 7 được đầu tư đồng bộ, khu vực gần Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đang ngày càng thu hút những dự án lớn. Trong ảnh là dự án Sunrise City với những tòa căn hộ cao cấp nằm bên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7.
Cũng nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), cách Phú Mỹ Hưng là hàng loạt dự án chung cư cao tầng và biệt thự mọc lên.
Tuy nhiên, cùng chịu chung nỗi khổ với cư dân ở huyện Bình Chánh, quận 8, Nhà Bè, cư dân Phú Mỹ Hưng nói riêng và nhiều khu vực Nam Sài Gòn nói chung đang phải khổ sở vì mùi hôi nồng nặc, được nghi xuất phát từ bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh).
Mùi hôi này không chỉ ảnh hưởng đến cư dân đang sinh sống tại đây mà nhiều dự án đang phát triển cũng trong nguy cơ khó khăn, khi nhiều người có ý định định cư tại đây phải cân nhắc.
Ảnh hưởng tiêu cực nhất có thể xảy ra nếu tình trạng không cải thiện là làm suy giảm môi trường đầu tư bất động sản ở khu vực đã được đầu tư hạ tầng tốt nhất thành phố hiện nay.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.
(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.
(PLO)- Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn.
(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.
(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.
(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.
(PLO)- Trong bất động sản hạng sang, giá trị bền vững thường không đến từ những điều dễ nhìn thấy, mà được tạo nên bởi những yếu tố khó thay thế theo thời gian.
(PLO)- Ngày 15-6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.
(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.
(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.
(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.