Toà bác lời khai tình cảm của kẻ giết nữ đồng nghiệp

(PLO)- Tòa cho là không có căn cứ để xác định giữa bị cáo và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Đây chỉ là lời khai một chiều của bị cáo.

Ngày 9-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Quang Tuyến (SN 1982, quê Hà Tĩnh) về hai tội giết người và cướp tài sản.

HĐXX không chấp nhận đề nghị tăng án lên tử hình của phía gia đình người bị hại vì mức án sơ thẩm là phù hợp và bị cáo có phần bị tâm thần nhẹ. Cạnh đó, tòa cũng cho là không có căn cứ để xác định giữa bị cáo và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Đây chỉ là lời khai một chiều của bị cáo.

Bị cáo Tuyến tại phiên xử.

Xử sơ thẩm tháng 3 ngoài tuyên phạt mức án trên, TAND tỉnh Bình Dương còn buộc Tuyến phải bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng, gồm tiền mai táng và tổn thất tinh thần. Ngoài ra, hằng tháng, Tuyến phải cấp dưỡng cho con người bị hại 500.000 đồng.

Theo án sơ thẩm, Tuyến và chị ĐTT làm chung một công ty tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khuya 23-12-2014, Tuyến đang nằm nghỉ trong công ty thì T. đi ngang qua vẫy tay với Tuyến rồi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Tuyến nghĩ T. vẫy gọi mình để quan hệ yêu đương như lần trước nên đi theo. Tại đây, sau khi quan hệ với nhau xong thì T. và Tuyến đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã lớn tiếng. 

Tức giận vì bị nói “đàn ông hèn” và bị T. thách thức, Tuyến đã giết T. Sau đó, thấy tay chị T. có nhẫn và vòng vàng, Tuyến liền tháo lấy cất vào túi áo mình rồi kéo xác chị T. giấu phía sau bể nước và đi về ngủ.

Rạng sáng hôm sau, đồng nghiệp trong công ty phát hiện thi thể chị T. ở khu vực kể trên. Về phần mình, Tuyến tới cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm