Tinh vi thế chấp giấy đỏ... scan màu 'hốt' hàng tỉ đồng

(PLO)- Mỗi giấy đỏ bản gốc được hai cò đất Tiến và Cẩm làm giả bằng phương pháp in phun màu, scan màu ra nhiều bản giả rồi đem thế chấp cho nhiều người để mượn tiền rồi “xù” luôn.

Ngày 29-1, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Lê Minh Tiến (55 tuổi), Trần Ngọc Cẩm (57 tuổi) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999.

Lừa tiền tỉ bằng giấy đỏ... scan màu

Hai bị cáo Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm tại tòa ngày 29-1. Ảnh: NN

Tuy nhiên, do phiên tòa mới được triệu tập lần đầu mà thiếu 1/3 số người bị hại và vắng mặt luật sư bào chữa của hai bị cáo nên cả bị cáo, VKS đều đề nghị tòa hoãn xử. Sau đó, chủ tọa phiên tòa đã quyết định hoãn xử và sẽ đưa vụ án ra xử lại vào ngày 6-2.

Theo cáo trạng, Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm có mối quan hệ quen biết do cùng làm nghề môi giới mua bán nhà đất. Do quá trình làm ăn bị thua lỗ và cần tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ vay, lãi vay nên từ năm 2015 đến năm 2016, Tiến và Cẩm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức làm giả scan màu nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt giấy đỏ) rồi đem thế chấp vay tiền.

Cụ thể, Tiến thực hiện sáu vụ, chiếm đoạt số tiền 570 triệu đồng. Trần Ngọc Cẩm thực hiện bốn vụ, chiếm đoạt gần 750 triệu.

Thủ đoạn của Tiến là dùng hai giấy đỏ của mình, trước khi chuyển nhượng cho người khác, Tiến nhờ Cẩm scan màu ra làm nhiều bản rồi mang những bản scan màu này đi thế chấp cho người khác vay tiền với lãi suất 5%/tháng trong thời hạn từ 10 ngày đến hai tháng. Khi nhận được tiền rồi thì hầu như Tiến không đóng lãi và lấy luôn gốc rồi bỏ mặc hậu quả.

Có trường hợp, Tiến mượn hai giấy đỏ thật của người khác rồi mang đi cầm lấy tiền. Khi bị đòi lại, Tiến nói với người cho cầm xin mượn lại giấy đỏ đó thế chấp cho người khác rồi lấy tiền trả nợ cho họ nhưng thực tế, Tiến lấy giấy đỏ về scan màu đưa lại cho người nhận cầm còn bản chính thì trả lại cho chính chủ!

Thủ đoạn của Cẩm là sau khi nhận giấy đỏ bản gốc của người khác tới cầm để vay tiền thì Cẩm đã scan bản gốc này thành nhiều bản giả khác để cầm cho người khác lấy tiền, hoặc thuê người làm giả hợp đồng chuyển nhượng để mang hợp đồng chuyển nhượng đi mượn tiền rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, mỗi lần Tiến đưa giấy đỏ nhờ Cẩm scan màu thì Cẩm thường giữ lại cho mình... vài bản để lừa đảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm