Tỉnh muốn miễn tiền thuê đất nhưng còn vướng

(PL)- Doanh nghiệp được địa phương hứa miễn một phần tiền thuê đất nhưng thủ tục còn đang kéo dài.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xác nhận tỉnh vừa tiếp tục có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với dự án Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) đặt tại TP Quy Nhơn, Bình Định.

Đây là dự án phục vụ nghiên cứu khoa học, phi lợi nhuận do vợ chồng GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam (Pháp), đầu tư.

Miễn tiền thuê đất để khuyến khích doanh nghiệp

Theo ông Hồ Quốc Dũng, tháng 8-2011, UBND tỉnh giao hơn 21 ha đất tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn cho Công ty TNHH Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (công ty - pháp nhân của Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam) để thực hiện dự án ICISE. Trong đó, hơn 4,3 ha đất xây dựng khách sạn, nhà khách đã trả tiền thuê đất một lần cho 50 năm. Hơn 16,7 ha còn lại được dùng để xây dựng các công trình phục vụ khoa học, giáo dục, môi trường, cảnh quan, không kinh doanh, là đất cho thuê hằng năm.

Từ năm 2008, lãnh đạo tỉnh đã chủ động mời vợ chồng GS Trần Thanh Vân về Bình Định đầu tư xây dựng ICISE. Lúc đó, tỉnh cam kết miễn tiền thuê đất vì đây là dự án khoa học, phi lợi nhuận. Hơn nữa, tỉnh có chủ trương thu hút đầu tư phát triển khoa học. Tuy nhiên, do mô hình của ICISE quá mới, quá đặc thù và vượt thẩm quyền của tỉnh nên chưa thể áp dụng các quy định hiện hành để miễn tiền thuê đất.

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều văn bản đề nghị Thủ tướng, các bộ liên quan xem xét, tháo gỡ, không thu tiền thuê đất của ICISE. Trong văn bản gửi Thủ tướng hồi tháng 6-2020, tỉnh đề nghị Thủ tướng quan tâm xem xét, quyết định miễn tiền thuê 16,7 ha đất của dự án ICISE như đối với trường hợp đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp khoa học, công nghệ với thời gian miễn là cả thời gian thuê.

“Quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh các thời kỳ là miễn tiền thuê đất đối với những công trình vì khoa học, phi lợi nhuận ở ICISE. Đây là lần thứ năm, tính từ năm 2018 đến nay, tỉnh gửi văn bản kiến nghị giải quyết việc này” - ông Dũng nói.

Một góc Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành. Ảnh: ICISE

Doanh nghiệp liên tục bị hối thúc nộp thuế

Đại diện ICISE cho biết từ năm 2013 đến nay, công ty liên tục nhận được thông báo của Chi cục Thuế TP Quy Nhơn yêu cầu nộp tiền thuê đất.

Tháng 9-2018, UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế tạm ngừng gửi thông báo nộp tiền thuê đất hằng năm đối với công ty trên trong khi chờ cơ quan chức năng giải quyết. Tuy nhiên, sau đó ngành thuế vẫn có công văn “đòi nợ”. Theo Cục Thuế, dự án ICISE chưa đủ điều kiện được miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành, số tiền nợ hiện là 7 tỉ đồng.

ICISE đã tổ chức hơn 60 hội nghị khoa học quốc tế với sự tham dự của hơn 5.500 nhà khoa học quốc tế. Trong đó có 13 nhà bác học đoạt giải Nobel, hai người đoạt giải Fields (được coi là giải Nobel trong toán học), hai người đoạt giải Kavli (giải thưởng cao nhất ở lĩnh vực thiên văn học), một người đoạt giải thưởng vật lý Dirac…

Nhiều lãnh đạo cấp cao của trung ương đã đến thăm ICISE đều nhận xét đây là một mô hình mới, là niềm tự hào của Việt Nam, góp phần nâng tầm khoa học, giáo dục của Việt Nam trên thế giới.  

“Chúng tôi biết là khoản thuế này đang chờ cơ chế của trung ương nên chưa thu. Tuy nhiên, theo quy định, chúng tôi vẫn phải gửi thông báo nợ thuế đến công ty” - một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định lý giải.

Trong thư gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây, GS Trần Thanh Vân chia sẻ ông rất lo lắng về vấn đề trên. GS Vân mong muốn Thủ tướng sớm xem xét, quyết định để ICISE yên tâm phát triển, phục vụ, cống hiến. “Nếu không giải quyết dứt điểm việc này, tôi rất khó thuyết phục mạng lưới các nhà khoa học tiếp tục tham gia hỗ trợ cho các hoạt động khoa học và giáo dục tại ICISE như hiện tại” - GS Vân chia sẻ với báo chí.

Theo chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tính chất hoạt động của ICISE tương tự doanh nghiệp khoa học - công nghệ nhưng lại mang tính chất phục vụ cộng đồng, không lợi nhuận nên rất đặc biệt, không giống với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào hiện có tại Việt Nam.

Ông Vũ Hoàng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, chính là người trực tiếp nhiều lần mời vợ chồng GS Trần Thanh Vân về Bình Định đầu tư ICISE. “Từ khi được xây dựng đến nay, ICISE đã làm được quá nhiều cho sự phát triển của khoa học Việt Nam. Chưa nơi nào ở Việt Nam quy tụ được rất nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel và các giải thưởng nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới đến Việt Nam như ICISE” - ông Hà nhận định.

Phải chờ Thủ tướng quyết định

Tháng 7-2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh và lãnh đạo ICISE để giải quyết việc miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp này. Sau đó, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Về việc miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích hoạt động phục vụ cho các hoạt động khoa học và giáo dục của ICISE, Phó Thủ tướng thống nhất với ý kiến của các cơ quan tham dự cuộc họp. UBND tỉnh Bình Định có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&CN làm rõ căn cứ xem xét việc miễn tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai. Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Tiếp đó, Bộ KH&CN có công văn gửi Bộ Tài chính, thống nhất quan điểm của tỉnh Bình Định về việc giải quyết miễn tiền thuê đất cho công ty. Dựa trên những hoạt động, kết quả đạt được của ICISE , bộ này cho rằng việc áp dụng khoản 10 Điều 19 Nghị định 46 là phù hợp, cần thiết.

Đến ngày 2-6, Bộ Tài chính có công văn đề nghị các bộ liên quan góp ý kiến về dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng về trường hợp miễn tiền thuê đất này. Việc lấy ý kiến là để có cơ sở báo cáo Thủ tướng, đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc miễn tiền thuê đất theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.