Tiểu thương chợ An Đông sắp được kí hợp đồng mới

(PLO)- Hai bên sẽ thỏa thuận tạm thu theo mức của năm 2016 là 200.000 đồng/tháng/sạp 2,1m2 cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành mức giá chính thức.

Ngày 15-6, ông Đinh Hồ Duy Ngọc, Trưởng ban quản lí chợ An Đông cho biết, nhằm triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đảm bảo cho bà con tiểu thương kinh doanh tại Trung tâm thương mại dịch Vụ An Đông có nơi kinh doanh buôn bán ổn định lâu dài; tạo sự an tâm trong quá trình buôn bán, chấp thuận chủ trương áp dụng thời hạn cho thuê điểm kinh doanh ( hay sử dụng ) tại chợ An Đông là 10 năm theo đề xuất của Sở công thương.

Theo đó, từ ngày 10/6-14/6 Ban quản lí chợ đã mời hơn 1.300 tiểu thương trong tổng số 2.305 quầy sạp dự triển khai dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh, thời hạn sử dụng 10 năm giai đoạn 2019 - 2028.

Bà Thái Trang, kinh doanh Quần áo tại chợ An Đông, tham gia các cuộc họp cho biết, trước đó Ban quản lý chợ đã gửi toàn bộ dự thảo hợp đồng, biên bản thỏa thuận, biên bản thanh lý hợp đồng cũ, kèm theo phiếu góp ý để tiểu thương có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu. Trong các cuộc họp này, bà con tiểu thương phản ảnh một số vấn đề còn chưa rõ.

Chẳng hạn, trong dự thảo có nội dung: tại thời điểm kí hợp đồng này, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành mức giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ. Do đó, hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận bằng văn bản tạm thời thực hiện nghĩa vụ tài chính để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng. Khi có mức giá chính thức, các bên sẽ tiến hành kí kết phụ lục hợp đồng để thực hiện. Vậy mức giá sử dụng điểm kinh doanh là bao nhiêu ?

Dự thảo hợp đồng mới có thời hạn sử dụng 10 năm. Như vậy sau khi hết hạn, thời gian gia hạn tiếp theo là bao nhiêu năm? Vì nếu sau khi hết hạn hợp đồng 10 năm tiểu thương lo ngại chỉ được gia hạn một tháng thì sao? Bà Trang nói. Do đó, tiểu thương đề nghị hợp đồng mới cần phải ghi rõ thời gian được gia hạn tiếp theo là bao nhiêu năm?

Bên cạnh đó, với một số tiểu thương kinh doanh trước năm 1991 cho rằng phải được quyền sở hữu quầy sạp vì là người bỏ tiền góp vốn xây dựng chợ với công ty Việt Hoa vào thời điểm đó…

Lãnh đạo UBND Quận 5 trong cuộc tiếp xúc tiểu thương trao đổi về dự thảo hợp đồng và nâng cấp sữa chữa trung tâm thương mại dịch vụ An Đông tháng 1/2019

Liên quan đến thắc mắc giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ được áp dụng thế nào, Ban quản lí chợ An Đông cho biết, hai bên sẽ thỏa thuận tạm thu theo mức của năm 2016 là 200.000 đồng/tháng /sạp 2,1m2 cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành mức giá chính thức.

Về việc, gia hạn hợp đồng, ông Ngọc giải thích, sau khi hợp đồng mới hết hạn 10 năm, việc xác lập thời hạn tiếp theo do pháp luật tại thời điểm đó quy định. Tuy nhiên, tiểu thương nên yên tâm vì nhà nước luôn có chính sách để đảm bảo việc kinh doanh của tiểu thương tại chợ truyền thống được ổn định.

Đối với quyền sở hữu sạp, Ban quản lý chợ An Đông trả lời nếu tiểu thương cung cấp được những tài liệu, giấy tờ có liên quan, sẽ tiếp nhận để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Vì đến thời điểm hiện tại quận 5 cũng như Ban quản lý chợ, không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để giải quyết vấn đề này.

Ông Ngọc cho biết, sau khi triển khai dự thảo hợp đồng mới, Ban quản lý sẽ tạo mọi điều kiện để tiểu thương góp ý thông qua tiếp xúc trực tiếp, hoặc phiếu đóng góp ý kiến. Sau đó Ban quản lí chợ sẽ tổng hợp những đóng góp, nguyện vọng của tiểu thương báo cáo lên Quận. Dự kiến cuối tháng 7/2019 Ban quản lí chợ sẽ triển khai ký hợp đồng chính thức đến tiểu thương.

 

Để  có hợp đồng 2019-2028 không dễ

Trước đó vào tháng 1/2019 ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND Quận 5 đã tổ chức tiếp xúc đối thoại với thương nhân chợ An Đông về dự thảo hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh và nâng cấp sữa chữa trung tâm thương mại dịch vụ An Đông. Buổi tiếp xúc có hơn 100 thương nhân tham dự.

Bà Thái Trang, đại diện cho các thương nhân phản ảnh về nội dung của dự thảo hợp đồng lần một Ban quản lí đưa ra mức sử dụng diện tích bán hàng là 290.000 đồng/m2 chưa tính hệ số K. Dự thảo hợp đồng lần hai không đưa ra mức sử dụng diện tích bán hàng hàng là bao nhiêu…Do đó, thương nhân đề nghị phí sử dụng diện tích kinh doanh nên theo Quyết định 24/2007/QĐ của UBND TP.HCM trong khi chờ quyết định giá mới thay thế. Thương nhân mong muốn sau khi thương thảo dự thảo hợp đồng mới, BQL chợ nhanh chóng thanh lí hợp đồng cũ để triển khai hợp đồng mới. Cũng tại buổi tiếp xúc này, một số thương nhân đòi quyền chủ sở hữu quầy sạp…

Ông Huy trả lời hiện tại chưa có cơ sở pháp lý gì để thương nhân đòi chủ sở hữu. Và cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tao điều kiện cho thương nhân kinh doanh ổn định lâu dài, hợp đồng sẽ được ký từ năm 2019- 2028, dù hiện tại hợp đồng bà con kí vẫn còn hiệu lực đến năm 2021. Sau khi hết hợp đồng, thương nhân được tiếp tục tái ký...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.