Cẩn trọng với bánh ngoại “đểu”

Nhiều loại bánh kẹo ngoại nhập hết đát nhập về Việt Nam được thay đổi bao bì, nhãn hiệu và bán với giá rẻ hơn 20%-40% so với thị trường.

Chỉ còn vài tháng nữa là đến tết, thị trường bánh kẹo tết tại các chợ đầu mối đã được khởi động khá náo nhiệt. Điều đáng báo động là tình trạng bánh kẹo không đảm bảo chất lượng đang tràn lan và khó kiểm soát.

Tuyệt chiêu bán bánh hết đát

Tại các chợ đầu mối Bình Tây, An Đông… các sạp đã trưng bày các sản phẩm bánh kẹo tết với nhiều thương hiệu, mẫu mã đa dạng. Ngoài các thương hiệu bánh quen thuộc, người bán còn giới thiệu các loại bánh nhập 100% từ Thái Lan, Malaysia... với giá từ 75.000 đến 110.000 đồng/hộp

Trong vai một khách hàng, chúng tôi chọn một hộp bánh ngoại 450 g. Trên hộp bánh có in đa ngôn ngữ như tiếng Thái Lan, tiếng Anh, tiếng Hoa và bên hông hộp dán nhãn phụ bằng tiếng Việt nhưng giá bán chỉ 78.000 đồng/hộp. Khi nghe thắc mắc vì sao bánh ngoại mà giá lại mềm như vậy, một nhân viên trong ngành bánh kẹo tiết lộ hạn sử dụng của mấy hộp bánh này thường là đến tháng 3, tháng 4 năm 2014. Như vậy chỉ còn vài tháng nữa là hết đát nên giảm giá mạnh để bán được hàng.

Cẩn trọng với bánh ngoại “đểu” ảnh 1

Các loại bánh kẹo dạng cân ký được bày bán trong các bao bì không nhãn mác và hạn sử dụng. Ảnh: HTD

Ghé một sạp khác, tình trạng bánh ngoại với giá bèo vẫn phổ biến. Chỉ tay vào các hộp bánh bên ngoài cũng có ghi tiếng Anh, tiếng Hoa và một vài thứ tiếng khác, anh H., chủ sạp cho hay đây là bánh được công ty Việt Nam nhập nguyên hộp từ Malaysia về. Tuy nhiên, hạn sử dụng được in dưới đáy hộp cũng chỉ còn khoảng 12 tháng. Những người kinh doanh trong ngành cho biết có một số loại bánh ngoại cao cấp chỉ còn 6-12 tháng sử dụng được đưa về Việt Nam để thay đổi bao bì, bán với giá rẻ hơn 20%- 40% giá sản phẩm mới.

Trong vai người muốn mua bánh xá (bánh ngọt dạng cân ký) về để bán, một chủ sạp tại chợ Bình Tây hỏi ngay: “Em muốn mua bánh đã đóng gói hay mua theo ký?”. Ở đây có nhiều loại, từ vài chục cho hàng thường đến 60.000-70.000 đồng/kg đối với bánh cao cấp. Bánh ở đây được nhiều mối lái chuyển về các tỉnh để bán lẻ. Để trấn an bạn hàng, chủ sạp này tiết lộ mánh: “Đã là hàng xá thì muốn cho vào hộp thiếc, hộp giấy, mang thương hiệu nào mà không được. Chủ yếu là nhu cầu người mua”. Cho nên nếu người tiêu dùng không rành sẽ nghĩ đấy là hàng ngoại chất lượng cao dẫn đến bị mua lầm.

Người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình

Bà Ngô Thị Phương Thảo, Giám đốc đối ngoại Công ty Cổ phần Bibica, cho biết có rất nhiều đơn vị trong nước mua bánh xá từ Malaysia không rõ chất lượng, nguồn gốc, đem về Việt Nam đóng gói, bán giá rẻ. Người tiêu dùng chỉ biết đó là bánh ngoại nhưng không có cơ sở nào để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là điểm bất lợi cho việc cạnh tranh cùng ngành hàng tết của các doanh nghiệp nói chung.

Đại diện một doanh nghiệp bánh kẹo khác than phiền thị trường có một số các dòng bánh cao cấp công bố là nhập khẩu từ châu Âu. Tuy nhiên, thực chất được sản xuất tại châu Á và đóng gói ở Việt Nam. Có trường hợp những cơ sở kinh doanh nhỏ gom các loại bánh xá, đồng thời thu mua bao bì của các loại bánh có thương hiệu, các dòng bánh ngoại nhập để làm hàng nhái bán ra thị trường. Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất bánh tết quy mô nhỏ do không dự đoán được thị trường hàng tết năm trước nên sản xuất thừa. Thay vì tiêu hủy, nhiều cơ sở cạo đi hạn sử dụng cũ, thêm “tuổi thọ” cho sản phẩm, bán ra thị trường chấp nhận mức giá rẻ hơn. Việc cạnh tranh thiếu lành mạnh này khiến doanh nghiệp cùng ngành khác gặp khó.

Trước sự việc trên, các doanh nghiệp cũng đưa ra một số giải pháp chống hàng kém chất lượng. Bà Thảo, Giám đốc đối ngoại Công ty Cổ phần Bibica, dự báo năm nay sức mua thị trường không tăng cao, khả năng chỉ tăng khoảng từ 5% đến 10% sản lượng. Vì thế tuy “bánh ngoại đểu” xuất hiện ngày càng nhiều nhưng doanh nghiệp quyết tâm giành thế cân bằng bằng cách cạnh tranh bằng mẫu mã, giá bán. Còn theo ông Lưu Huỳnh, Trưởng phòng Marketing Công ty Bánh kẹo Phạm Nguyên, nhận định những sản phẩm hàng xá đội lốt hàng ngoại chiếm thị phần nhỏ, phần lớn được tiêu thụ ở vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, người tiêu dùng hiện nay cũng rất thông minh, có đủ thông tin về sản phẩm chính hãng nên nếu hàng nhập khẩu mà họ cảm thấy không tin tưởng thì sẽ không mua.

Mạnh tay với hàng giả, kém chất lượng

Những tháng cuối năm và dịp tết năm nay, QLTT sẽ tăng cường hơn công tác kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm đối với hàng gian, hàng giả.... Đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, chi cục đã triển khai kế hoạch đến lực lượng QLTT các quận, huyện tăng cường kiểm tra. Theo đó Chi cục QLTT sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng gồm sữa chế biến, thực phẩm các loại, hương liệu, phụ gia thực phẩm. Kiểm tra nơi sản xuất, tàng trữ, đầu mối tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

ÔngPHAN HOÀNG KIẾM,Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.