Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

(PLO)- Chỉ những khoản thưởng mang tính đặc thù, liên quan đến các danh hiệu, giải thưởng lớn hoặc đóng góp nổi bật mới được miễn thuế theo quy định pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối năm, người lao động thường nhận được khoản tiền thưởng khá cao và đây là một phần quan trọng trong thu nhập. Tuy nhiên, tôi không rõ liệu tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Bạn đọc Hợp Nguyễn (TP.HCM)

Luật sư Phùng Văn Hiệu, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, cho biết theo Điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Điều 3 Nghị định 65/2013 và Điều 2 Thông tư 111/2013, mọi khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động đều thuộc diện thu nhập chịu thuế. Đặc biệt, các khoản tiền thưởng cũng được pháp luật quy định rõ ràng là thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tiền thưởng dưới mọi hình thức đều được coi là thu nhập chịu thuế, bao gồm cả tiền thưởng Tết. Điều này có nghĩa là, dù tiền thưởng Tết được trao dưới dạng tiền mặt, hiện vật hay các hình thức khác vẫn sẽ được tính gộp vào thu nhập từ tiền lương, tiền công để làm cơ sở tính thuế.

Ngoài ra, danh mục các khoản miễn thuế được liệt kê trong luật và các văn bản hướng dẫn không bao gồm tiền thưởng Tết. Do đó, tiền thưởng Tết không thuộc diện được miễn thuế và người lao động có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nói một cách đơn giản, khoản tiền thưởng Tết mà bạn nhận được chính là một phần thu nhập từ công việc và như các khoản thu nhập khác, phải tuân thủ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Vì vậy, người lao động cần hiểu rõ bản chất pháp lý để chủ động trong việc tính toán, quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt là trong dịp Tết.

Tuy nhiên, không phải tất cả người lao động đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản thưởng Tết. Theo quy định, chỉ những cá nhân có tổng thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ (như giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc...) đạt mức chịu thuế thì mới phải đóng thuế. Điều này đồng nghĩa, nếu tổng thu nhập của bạn trong tháng hoặc năm không đạt ngưỡng chịu thuế, khoản thưởng Tết của bạn sẽ không bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Tiền thưởng Tết thuộc danh mục thu nhập từ tiền lương, tiền công và bắt buộc chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số khoản tiền thưởng đặc thù được miễn thuế. Những trường hợp này không bao gồm tiền thưởng Tết mà chỉ áp dụng cho các khoản thưởng mang ý nghĩa đặc biệt, như:

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua do Nhà nước phong tặng: Ví dụ, các danh hiệu như Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Lao động tiên tiến hoặc các giải thưởng do Nhà nước trao tặng để ghi nhận đóng góp xuất sắc của cá nhân trong lĩnh vực lao động, học tập.

- Tiền thưởng từ các giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước công nhận: Chẳng hạn như giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng khoa học, văn hóa cấp quốc gia hoặc quốc tế.

- Tiền thưởng liên quan đến sáng chế, phát minh, cải tiến kỹ thuật: Các khoản thưởng này thường đi kèm với sự công nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tiền thưởng từ việc phát hiện và khai báo hành vi vi phạm pháp luật: Nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm của công dân, những khoản thưởng này không nằm trong danh mục thu nhập chịu thuế.

Như vậy, tiền thưởng Tết thông thường không nằm trong các trường hợp miễn thuế nêu trên. Người lao động cần phân biệt rõ rằng chỉ những khoản thưởng mang tính đặc thù, liên quan đến các danh hiệu, giải thưởng lớn hoặc đóng góp nổi bật mới được miễn thuế theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.