Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa lưu ý trước kỳ thi quốc gia 2015

(PLO) - Bộ GD ĐT đã ban hành các quy chế chính thức bao gồm Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển ĐH- CĐ hệ chính quy. 

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM lưu ý với các thí sinh những nội dung chính như sau: 

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa lưu ý trước kỳ thi quốc gia 2015 ảnh 1

 Học sinh lớp 12A15 trường THPT Nguyễn Thái Bình quận Tân Bình TPHCM đang đăng ký môn thi tốt nghiệp năm 2015 - Ảnh: NHƯ HÙNG (Tuổi Trẻ) 

1. Về công tác tổ chức thi:

Sẽ có hai cụm thi: Cụm thi liên tỉnh do các trường ĐH chủ trì và cụm thi tại địa phương do Sở GD – ĐT chủ trì. Cụm thi liên tỉnh dành cho các thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT, sau đó dùng kết quả này để xét tuyển vào các trường ĐH – CĐ. Cụm thi tỉnh chỉ dành cho các thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT.

Năm nay, thời gian hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia là 30-4-2015.

2. Đề thi và công tác chấm thi

Quy chế đã thống nhất sử dụng thang điểm 10 chứ không sử dụng thang điểm 20 như dự thảo. Và trong quy chế cũng quy định rất cụ thể là HS được mang Atlat Địa lý vào phòng thi.

3. Việc xét tuyển vào các trường ĐH – CĐ:

Đây là điểm thay đổi lớn nhất so với các năm trước đây. Việc xét tuyển thoáng hơn so với các quy chế trước đây.

Cụ thể, sau khi có kết quả thi, thí sinh có đăng ký mới xét tuyển vào các trường ĐH – CĐ. Thí sinh được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi. Trong đó, có một giấy chứng nhận dùng để xét tuyển NV1 và 3 giấy chứng nhận dùng để xét tuyển NV bổ sung. 

Trong thời gian quy định, TS sẽ dùng giấy chứng nhận kết quả thi dành cho đăng ký kết quả NV1 để nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH – CĐ. Như vậy, việc đăng ký xét tuyển NV1 hết sức quan trọng đối với thí sinh. Vì mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển NV1 vào một trường ĐH – CĐ kèm theo đó là 4 NV nhỏ cùng trường đó ở 4 ngành khác nhau.

Điều đặc biệt ở đây là chỉ TS nào không trúng tuyển NV1 mới tiếp tục dùng giấy chứng nhận kết quả thi khác để đăng ký nguyện vọng bổ sung. Vì vậy, TS phải hết sức thận trọng và cân nhắc khi đăng ký xét tuyển theo NV1. Việc đăng ký xét tuyển NV1 tương đương với việc các em làm hồ sơ đăng ký dự thi các trường ĐH – CĐ trước đây. Trước đây các em phải đăng ký cụ thể vào một trường ĐH – CĐ để dự thi. Nay, các em chỉ sử dụng kết quả của kỳ thi chung để xét tuyển nhưng các em chỉ được đăng ký một NV1 vào 1 trường ĐH – CĐ.

Tuy nhiên, so với dự thảo ban đầu, quy định xét tuyển NV bổ sung đã thoáng hơn, tạo cơ hội nhiều hơn cho TS vì TS có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi để nộp HS xét tuyển. Như vậy, trên thực tế, các em có đến 12 nguyện vọng vào các trường trong các đợt xét tuyển khác nhau.

Thời gian xét tuyển vào các trường ĐH – CĐ sau khi xét tuyển NV1 xong thì kéo dài đến ngày 30-10 cho các trường ĐH và ngày 15-11 cho các trường Cao đẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.