Tiêm kích Nga áp sát 1,5 m, máy bay Mỹ đổi hành trình

(PLO)-Việc chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn máy bay do thám EP-3 Aries của hải quân Mỹ hôm 29-1 khiến hai nước lời qua tiếng lại.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiếc tiêm kích Su-27 nước này đã chặn một máy bay do thám EP-3 Aries của hải quân Mỹ trong không phận quốc tế ở biển Đen hôm 29-1.

Lầu Năm Góc chỉ trích vụ chặn máy bay là “không an toàn”, trong khi Moscow đáp lại rằng họ đã đưa ra “tất cả biện pháp đề phòng cần thiết” để tránh dẫn đến tình huống nguy hiểm, tin từ Sputnik.

Chiếc máy bay do thám EP-3E Aries của hải quân Mỹ. Ảnh: AFP

Bà Michelle Baldanza – phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng chiến đấu cơ Nga bay cách máy bay Mỹ chỉ 1,5 m và còn bay cắt ngang qua đường bay của EP-3, buộc chiếc EP-3 Aries phải đổi hướng và kết thúc nhiệm vụ sớm hơn so với kế hoạch.

Bà Baldanza thêm rằng đây là vụ việc không an toàn bởi tiêm kích Su-27 của Nga đã bay cắt ngang qua đường bay của chiếc Aries, làm nó rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Ngoài ra, lực lượng hải quân Mỹ ở Âu-Phi cũng đưa ra cáo buộc tương tự. “Vào ngày 29-1-2018, một máy bay EP-3 Aries của Mỹ đang bay trong không phận quốc tế ở biển Đen thì bị một tiêm kích Su-27 của Nga chặn lại. Vụ việc được xác định là không an toàn do chiếc Su-27 bay chỉ cách máy bay Mỹ 1,5 m và còn bay cắt ngang qua đường bay của chiếc EP-3. Vụ việc kéo dài trong 2 giờ 40 phút”.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng Moscow đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm tránh gây ra tình huống nguy hiểm trong suốt thời gian tiến hành chặn chiếc máy bay do thám.

“Tổ bay của Su-27 nhận diện một máy bay do thám của Mỹ và đã bám theo sau đó. Tiến hành chặn chiếc Aries xâm phạm không phận Nga nhưng đồng thời cũng quan sát các biện pháp an ninh cần thiết”, Bộ này khẳng định.

 “Tiêm kích Su-27 hoạt động theo đúng luật pháp quốc tế về sử dụng không phận. Không có tình huống bất thường nào xảy ra trong quá trình chặn máy bay” – thông cáo nói thêm.

Sputnik cho biết vụ việc diễn ra trong vùng trời quốc tế ở biển Đen, chỉ cách không phận Nga vài km. Cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lẫn Nga đều tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực này.

Vụ việc tương tự giữa hai nước diễn ra gần đây nhất là hồi tháng 12-2017 ở không phận Syria. Khi đó hai tiêm kích F-22 của Mỹ đã chặn các chiến đấu cơ Su-25 của Nga. Giống như vụ việc lần này, cả Washington và Moscow đều đưa ra các thông báo trái ngược. Mỹ nói họ tiến hành chặn vì chiếc Su-25 nhiều lần bay qua tuyến đường bay giảm căng thẳng, trong khi Nga tuyên bố các chiến đấu cơ nước này không hề làm như vậy và chiếc F-22 chặn Su-25 là bất hợp pháp.

Nga tung Su-27 chặn oanh tạc cơ B-52 của Mỹ
Nga tung Su-27 chặn oanh tạc cơ B-52 của Mỹ
(PLO) – Một chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã được triển khai để chặn một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ ở không phận biển Baltic khi oanh tạc cơ Mỹ bay dọc biên giới Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.