Lầu Năm Góc lên tiếng vụ Su-27 Nga giáp mặt B-52 Mỹ

(PLO)- Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ đang thực hiện “nhiệm vụ thường xuyên” ở không phận quốc tế trên biển Baltic thì bị một tiêm kích Nga chặn lại hôm 6-6.

Theo Fox News, oanh tạc cơ B-52 của Mỹ vẫn còn bay trên không vào chiều 6-6 (giờ địa phương) và phi hành đoàn vẫn chưa được điều trần về vụ việc. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết vẫn chưa rõ chiếc chiến đấu cơ Su-27 của Nga áp sát oanh tạc cơ của Mỹ như thế nào.

Chiếc B-52 đã được triển khai tới Anh từ căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana đầu tháng này, một tư lệnh của Mỹ ở châu Âu nói với Fox News.

Tiêm kích Nga Su-27 đã chặn máy bay ném bom B-52 của Mỹ hôm 6-6. Ảnh: Reuters

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-6 thông báo lực lượng không quân Nga đã phát hiện máy bay ném bom B-52 của Mỹ vào khoảng 14 giờ ngày 6-6 (giờ VN). Sau khi nhận diện được máy bay, tiêm kích Su-27 thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã được triển khai để chặn oanh tạc cơ Mỹ khi B-52 bay ở không phận trung lập trên biển Baltic dọc biên giới Nga. Sau khi oanh tạc cơ của Mỹ rời khỏi không phận gần Nga, chiếc Su-27 đã trở lại căn cứ.

Ông Davis cho biết “đại đa số” các vụ chặn máy bay Mỹ của Nga là an toàn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ông Davis cũng cáo buộc vụ giáp mặt hôm 6-6 là ví dụ mới nhất cho hành động hung hăng của Nga nhằm vào quân đội Mỹ và nước Mỹ.

Hồi tháng 5, hai chiếc máy bay ném bom Tupolev Tu-95 của Nga được hai tiêm kích Nga hộ tống đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Alaska. Trước đó vào tháng 4, các máy bay do thám và máy bay ném bom của Nga đã áp sát không phận Alaska bốn đêm liên tục. Hồi tháng 2, tàu do thám Viktor Leonov của Nga đã đi qua bờ biển phía Đông của Mỹ và tiếp cận một căn cứ tàu ngầm của hải quân Mỹ ở Connecticut.

Vụ giáp mặt giữa máy bay ném bom Mỹ và tiêm kích Nga hôm 6-6 diễn ra chỉ vài ngày sau khi trong khu vực diễn ra chiến dịch huấn luyện thường niên Baltic được gọi là “Baltops”.

Có 14 nước đồng minh tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên này, bao gồm 6.000 binh sĩ, 50 máy bay, 56 tàu chiến và tàu ngầm. Cuộc diễn tập cũng có nội dung huấn luyện bắn đạn thật. Một số tàu chiến sẽ đi từ Ba Lan tới Đức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.