NATO tung 2 tiêm kích chặn máy bay Nga

(PLO)- Hai máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 1-8 đã xuất kích để chặn ba máy bay Nga đang bay trên vùng biển gần Estonia.

Hãng tin RT dẫn thông cáo của NATO cho biết hai máy bay F-18 của Tây Ban Nha đã được triển khai từ căn cứ không quân Amari của Estonia để chặn các máy bay của Nga gồm hai tiêm kích MiG-31 và một máy bay chở hàng Antonov AN-26.

Trong lúc bám theo các phi cơ Nga, những chiếc máy bay Tây Ban Nha đã xâm phạm không phận của Phần Lan, vốn không phải quốc gia thành viên của khối liên minh quân sự này.

Tiêm kích F-18 của Tây Ban Nha. Ảnh: RT

“Trong quá trình chuyển giao việc ngăn chặn máy bay Nga cho các máy bay Phần Lan, các máy bay Tây Ban Nha đã vô tình đi vào không phận của Phần Lan. Bộ Tư lệnh Không quân NATO đã giải thích sự cố này với Trung tâm Điều hành bay Phần Lan để nâng cao sự phối hợp giữa các bên trong tương lai” -  người phát ngôn NATO Dylan P. White cho biết.

Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo các máy bay F-18 Super Hornet đã xâm phạm không phận phía Tây Nam của thủ đô Helsinki trong khoảng một phút, AP đưa tin.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các máy bay MiG-31 và Antonov AN-26 của nước này bị chặn khi “đang tiến hành bay huấn luyện trên vùng biển trung lập tại Baltic… tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về sử dụng không phận và không xâm phạm biên giới của nước nào”.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một chiến đấu cơ F-18 của NATO đã tiếp cận và bám theo nhóm phi cơ của Nga trong khoảng một phút. Sau đó nó đã đổi hướng và rút về hướng không phận Estonia” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các vụ ngăn chặn qua lại giữa máy bay Nga và NATO diễn ra trên biển Baltic ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, trong bối cảnh NATO bắt đầu tăng cường hiện diện tại khu vực này sau khi Nga sáp nhập Crimea cũng như lo ngại vai trò của Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Hai bên nhiều lần tố nhau có hành động gây nguy hiểm trong quá trình chặn máy bay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.