Lo ngại Nga, Thụy Điển tập trận lớn với NATO

(PLO)- Thụy Điển đang chuẩn bị đợt tập trận “đầu tiên và lớn nhất" trong vòng 20 năm trở lại đây và triển khai diễn tập với tất cả hệ thống quân sự cùng quân đội của các nước NATO nhằm gia tăng khả năng chiến đấu.

Đợt diễn tập Aurora 17 sẽ diễn ra trong tháng 9 sắp tới. Đợt tập trận này được “thiết kế" nhằm củng cố khả năng phòng vệ của Thụy Điển và tạo nên sự phòng thủ đáng tin cậy nhằm buộc các kẻ thù tiềm năng “cân nhắc kỹ lưỡng hệ quả trước khi tấn công” nước này, lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết.

Khoảng 19.000 lính thuộc nhiều bộ phận của quân đội Thụy Điển sẽ tham gia vào đợt tập trận được triển khai trên bộ, trên không và trên biển. Địa điểm tập trận lớn này sẽ diễn ra ở khu vực Đông Nam của Stockholm-Maelaren và Gothenburg và ở cả đảo Gotland gần với khu vực Kaliningrad, lãnh thổ của Nga.

Nhiều nước NATO khác cũng đã được mời tham gia diễn tập nhằm nâng cao “khả năng phòng thủ của Thụy Điển trước đối phương lớn mạnh hơn” - lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết trong tuyên bố ám chỉ đến nước Nga.

Khoảng 19.000 lính thuộc nhiều bộ phận của quân đội Thụy Điển sẽ tham gia vào đợt tập trận.

Các đơn vị quân đội của các nước thành viên NATO bao gồm Đan Mạch, Estonia, Pháp, Lithunia, Na Uy và Mỹ cùng Phần Lan sẽ tham gia đợt tập trận. “Nga đã thay đổi môi trường an ninh quốc tế” - ông Ben Hodges, chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết. Ngoài ra, ông Hodges cũng nhấn mạnh rằng việc Thụy Điển gia tăng các hoạt động quân sự là sự phản ứng trước hàng loạt những hành động “dứt khoát" của phía Nga.

“Việc Thụy Điển quyết định triển khai lại quân đội lên đảo Gotland là một bằng chứng cho thấy những gì đang diễn ra. Thụy Điển được biết đến là một nước khá trung lập, đáng tin cậy và ít liên minh. Nhưng phía Thụy Điển lại cho rằng việc triển khai quân đội như vậy là điều cần thiết”.

Thụy Điển đã từng rút quân đội khỏi căn cứ quân sự ở đảo Gotland sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Tuy nhiên, nước này đã thiết lập lại căn cứ quân sự vào năm 2016 vì các “nhân tố bên ngoài" và vì “chiến lược quan trọng" của Gotland.

Vào tháng 6, quân đội Thụy Điển cũng công bố dự định thay thế hệ thống phòng không lâu đời và mua các đầu đạn tên lửa Patriot của Mỹ vì mối đe dọa từ hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga tại Kaliningrad.

Nga đã liên tiếp bày tỏ mối quan ngại về các hoạt động quân sự và sự hợp tác với NATO của Thụy Điển. Vào đầu tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đưa ra cảnh báo rằng Moscow sẽ gia tăng các biện pháp an ninh nếu như Thụy Điển quyết định gia nhập khối NATO.

“Nếu Thụy Điển gia nhập NATO, điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ song phương của hai nước” - ông Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg và thêm rằng Nga sẽ phản ứng nếu đây là “một mối đe dọa mới".

Cùng lúc đó, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga không đe dọa an ninh đối với Thụy Điển và cũng sẽ không hề có ý định như vậy trong tương lai. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.