Thực hư việc TP.HCM cho hợp thức hóa nhà trái phép

(PL)- Theo Sở Xây dựng TP.HCM, một số báo có sự nhầm lẫn về thông tin TP cho phép hợp thức hóa nhà trái phép trên địa bàn TP.

Mới đây, trên một số báo có đăng tải thông tin về việc TP.HCM cho phép hợp thức hóa nhà xây không phép, sai phép (gọi chung là nhà trái phép).

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lý Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, cho biết thông tin các báo phản ánh là đang có sự nhầm lẫn và chưa chính xác.

Sở Xây dựng lên tiếng

Trong một động thái khác, ngày 8-5, ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng, đã có văn bản gửi Trung tâm Báo chí TP.HCM để giải thích rõ về vấn đề này.

Theo văn bản của Sở Xây dựng, sở chỉ hướng dẫn 24 quận, huyện rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời thống kê, phân loại xử lý với công trình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) theo ba nhóm hành vi vi phạm và tiêu chí theo quy định tại Nghị định 139/2017 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTXD.

Theo Sở Xây dựng, việc hướng dẫn các quận, huyện loại hành vi vi phạm TTXD là theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tại báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 23/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý nhà trái phép.

Cụ thể, ông Hoan giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT cùng các quận, huyện xây dựng tiêu chí cụ thể về phân loại công trình vi phạm TTXD theo nhóm hành vi vi phạm, thời gian và mức độ vi phạm. Từ đó làm cơ sở cho các quận, huyện xử lý dứt điểm công trình vi phạm tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm trên địa bàn TP. Đồng thời, đảm bảo việc xử lý nghiêm theo quy định pháp luật của từng thời điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

“Việc một số cơ quan báo chí có đăng bài viết với tiêu đề “Hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép”…, Sở Xây dựng nhận thấy nội dung này chưa phù hợp với chủ trương của UBND TP là phân loại để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm TTXD còn tồn đọng trong thời gian qua” - Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình khẳng định trong văn bản.

Một công trình xây lụi tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM đang bị Thanh tra Sở Xây dựng lập hồ sơ xử lý hồi tháng 3-2019. Ảnh: VIỆT HOA

Phân loại để xử lý nhà trái phép

Trước đó, ngày 22-1, ông Lê Hòa Bình đã ký văn bản hướng dẫn UBND các quận, huyện phân loại các công trình vi phạm TTXD theo ba nhóm và các tiêu chí theo quy định pháp luật về xây dựng.

Cụ thể, nhóm 1 có năm hành vi quy định tại Nghị định 121/2013 của Chính phủ gồm: Tổ chức thi công công trình xây dựng sai giấy phép với công trình cải tạo, sửa chữa; công trình xây mới; công trình không có giấy phép xây dựng; công trình sai quy hoạch hoặc thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình miễn phép xây dựng.

Với nhóm này, tiêu chí đưa ra là hành vi vi phạm đã kết thúc trước ngày 15-1-2018 (ngày Nghị định 139 có hiệu lực) và đáp ứng đủ sáu tiêu chí theo Thông tư 03/2018 của Bộ Xây dựng. Cụ thể, hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 4-1-2008 đến trước ngày 15-1-2018 nhưng sau ngày 15-1 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15-1 và có các văn bản: Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc quyết định áp dụng biện pháp bổ sung khắc phục hậu quả.

Các công trình này cũng đồng thời không vi phạm chỉ giới xây dựng, không ảnh hưởng các công trình lân cận, không tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp và phù hợp quy hoạch.

Nhóm này phân loại xử lý theo khoản 9 Điều 13 Nghị định 121. Cụ thể, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình nhà ở riêng lẻ. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc công trình xây sai thiết kế/sai quy hoạch xây dựng/công trình chỉ yêu cầu báo cáo kinh tế kỹ thuật thì phải nộp 50% số lợi bất hợp pháp. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Nhóm 2 gồm ba hành vi được quy định tại Nghị định 180/2007 của Chính phủ: Xây không phép, sai phép, sai thiết kế/quy hoạch 1/500 đối với công trình miễn giấy phép xây dựng. Tiêu chí và phân loại xử lý của nhóm 2 cũng giống như các tiêu chí nêu ra tại nhóm 1.

Nhóm 3 gồm hành vi xây dựng không phép, sai phép xảy ra sau ngày 15-1-2018. Nhóm này ngoài năm tiêu chí nêu tại nhóm 1 và nhóm 2 còn bổ sung ba tiêu chí: Hành vi xây dựng không phép diễn ra sau ngày 15-1-2018, chưa tổ chức cưỡng chế thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, đủ điều kiện cấp phép xây dựng.

Nhóm này sẽ được sắp xếp, xử lý theo hướng cấp giấy phép xây dựng. Đối với hành vi xây dựng sai phép, cũng bao gồm các tiêu chí như hành vi xây dựng không phép. Chỉ khác tiêu chí là đủ điều kiện điều chỉnh giấy phép xây dựng (thay vì đủ điều kiện cấp phép xây dựng như hành vi xây dựng không phép). Hành vi xây dựng sai phép được phân loại xử lý theo hướng điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Trên cơ sở phân nhóm và các tiêu chí, Sở Xây dựng đề nghị quận, huyện rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, thống kê, phân loại xử lý các công trình vi phạm TTXD và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15-2-2020.

Trong văn bản hướng dẫn ngày 20-1, Sở Xây dựng cho biết sau khi quận, huyện rà soát, thống kê, phân loại xong, sở sẽ có văn bản hướng dẫn quận, huyện phân loại xử lý các công trình vi phạm.

“Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện sẽ thành lập tổ công tác xem xét xử lý đối với từng trường hợp cụ thể” - Sở Xây dựng nêu.

Tại văn bản gửi Trung tâm Báo chí TP.HCM ngày 8-5, Sở Xây dựng thông tin đến nay UBND 24 quận, huyện đã có kết quả rà soát, gửi về sở này. “Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đang tổng hợp, trình UBND TP chỉ đạo thực hiện” - Sở Xây dựng cho hay. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.