Thực hư chuyện Mỹ muốn bỏ chương trình thực tập OPT cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp

(PLO)- Ông Joseph Edlow - ứng viên cho vị trí Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết ông có kế hoạch dừng chương trình thực tập OPT vốn cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xuất hiện lo ngại trong cộng đồng sinh viên quốc tế tại Mỹ sau khi ông Joseph Edlow - ứng viên do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) - nói về kế hoạch ngăn sinh viên nước ngoài làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp, theo tạp chí Forbes.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 21-5, ông Edlow nói rằng nếu được bổ nhiệm, ông sẽ chấm dứt chương trình Thực tập không bắt buộc (OPT), vốn cho phép sinh viên quốc tế làm việc tại Mỹ sau khi hoàn tất chương trình học.

Thực hư chuyện Mỹ muốn bỏ chương trình thực tập OPT cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp
Khuôn viên ĐH Harvard (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Tôi cho rằng cách chương trình OPT được vận hành trong bốn năm qua đã gây ra nhiều vấn đề liên quan việc áp dụng sai luật. Điều tôi mong muốn là xây dựng một hệ thống quy định, bao gồm các quy định chính thức và các hướng dẫn cấp dưới, để loại bỏ hoàn toàn khả năng sinh viên diện F-1 được phép làm việc sau khi đã kết thúc chương trình học” - ông Edlow nói.

Hiện nay, sinh viên quốc tế được phép làm việc trong vòng 12-36 tháng trước hoặc sau khi hoàn tất chương trình học nhờ chương trình thực tập OPT.

OPT là cơ hội quan trọng giúp sinh viên quốc tế có thêm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn. Trong năm học 2024-2025, OPT tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục với mức tăng thêm 12% số lượng sinh viên tham gia chương trình.

Tuyên bố của ông Edlow đã gây chấn động các trường đại học, công ty tại Mỹ và cộng đồng sinh viên quốc tế.

Một nghiên cứu của Viện Giáo dục Quốc tế (Institute of International Education) cho thấy 84% các cơ sở giáo dục tại Mỹ cho rằng nếu không còn chương trình OPT, sinh viên quốc tế sẽ có xu hướng lựa chọn quốc gia khác để du học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.