Ông Trump yêu cầu Harvard nộp tên, quốc tịch của sinh viên nước ngoài

(PLO)- Tổng thống Trump lập luận rằng quốc gia của một số sinh viên quốc tế tại trường ĐH Harvard "hoàn toàn không thân thiện với Mỹ".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn biết chính xác những sinh viên nước ngoài mà trường ĐH Harvard tuyển sinh. Diễn biến này đến sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuần trước ra lệnh thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường này, theo tờ The Hill.

"Tại sao Harvard không nói rằng gần 31% sinh viên của họ đến từ vùng đất nước ngoài, nhưng những quốc gia đó, một số không hề thân thiện với Mỹ, lại không trả gì cho việc giáo dục sinh viên của họ và họ cũng không bao giờ có ý định làm như vậy?” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trump trường ĐH Harvard
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

“Không ai nói với chúng tôi điều đó! Chúng tôi muốn biết những sinh viên nước ngoài đó là ai, một yêu cầu hợp lý vì chúng tôi trao cho Harvard hàng tỉ USD nhưng Harvard không thực sự cởi mở. Chúng tôi muốn những cái tên và quốc gia đó. Harvard có 52.000.000 USD (ý ông Trump muốn nói đến con số 52 tỉ USD tiền quỹ tài trợ của Harvard nhưng ghi nhầm). Hãy sử dụng nó và ngừng yêu cầu chính phủ liên bang cấp tiền” - ông Trump nhấn mạnh.

Trường ĐH Harvard đã tuyển sinh khoảng 6.800 sinh viên quốc tế trong năm học 2024-2025, chiếm khoảng 27% sinh viên trường.

Theo The Hill, những sinh viên đó và gia đình họ trả học phí cho trường ĐH Harvard. Sinh viên quốc tế học tập tại Mỹ có nhiều khả năng trả toàn bộ học phí và có thể nói choàng cả phần chi phí của sinh viên Mỹ.

Theo phân tích của NAFSA - một hiệp hội phi lợi nhuận của các nhà giáo dục quốc tế - hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế đã đóng góp khoảng 43 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm học 2023-24, phần lớn là tiền học phí và nhà ở.

Trong khi đó, sinh viên Mỹ thường nhận được hỗ trợ tài chính trực tiếp từ các trường đại học hoặc các chương trình liên bang khác. Tại các trường đại học công lập, nhiều sinh viên trong bang (nơi có trường ĐH) còn được hưởng mức học phí thấp hơn. Vì vậy, theo bà Mirka Martel – Trưởng bộ phận nghiên cứu, đánh giá và học tập tại Viện Giáo dục Quốc tế – sinh viên quốc tế có thể đóng mức học phí cao hơn gấp rưỡi so với sinh viên bản xứ.

Một cách khác để nhìn nhận vấn đề này là: mức học phí cao mà du học sinh quốc tế đóng đang giúp trợ cấp cho sinh viên Mỹ. Tại một số trường đại học công lập, mức học phí dành cho sinh viên quốc tế cao hơn mức học phí dành cho sinh viên Mỹ ngoài tiểu bang, theo tờ New York Times.

Do đó, khoản chênh lệch học phí giữa sinh viên nước ngoài và sinh viên Mỹ giúp nhà trường có thêm nguồn thu để duy trì chi phí vận hành, trợ cấp tài chính cho sinh viên trong nước hoặc đầu tư vào các dịch vụ và cơ sở vật chất.

Các nhà quan sát cho rằng những nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm cắt đứt sinh viên nước ngoài khỏi trường ĐH Harvard, nếu thành công, có thể tạo ra nhiều chỗ trống về chỉ tiêu và cho phép nhiều sinh viên Mỹ hơn theo học tại ngôi trường này.

Các nhà quản trị của trường ĐH Harvard và chính quyền ông Trump đã bất đồng quan điểm trong nhiều tháng, khi chính quyền yêu cầu trường ĐH này thay đổi chương trình, chính sách, tuyển dụng và tuyển sinh để loại bỏ những gì Nhà Trắng gọi là chủ nghĩa bài Do Thái và các hoạt động "phân biệt chủng tộc".

Quỹ tài trợ của trường ĐH Harvard lên tới hơn 52 tỉ USD, nhưng các cuộc tấn công vào sinh viên nước ngoài và nỗ lực cắt giảm các khoản tài trợ nghiên cứu liên bang của Tổng thống Trump có thể gây tổn hại cho trường.

Một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn động thái ngăn chặn sinh viên nước ngoài đến Harvard vào ngày 23-5 sau khi trường đại học này đệ đơn kiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.