ĐH Harvard kiện chính quyền Mỹ liên quan vụ tuyển sinh sinh viên quốc tế

(PLO)- ĐH Harvard nộp đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm phản đối quyết định của chính quyền Mỹ liên quan việc thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, ĐH Harvard nộp đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm phản đối quyết định của chính quyền Mỹ liên quan việc thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường, đài CNN đưa tin.

Trong đơn kiện, Harvard lập luận rằng quyết định của Mỹ loại Harvard khỏi chương trình tiếp nhận sinh viên và khách trao đổi quốc tế (SEVP) đã vi phạm pháp luật.

“Đây là hành động mới nhất của chính phủ nhằm trả đũa rõ ràng việc Harvard thực thi quyền Tu chính án thứ nhất, từ chối yêu cầu của chính phủ can thiệp vào hoạt động quản trị, chương trình giảng dạy và ‘tư tưởng’ của giảng viên và sinh viên” - đơn kiện nêu rõ.

ĐH Harvard kiện chính quyền Mỹ liên quan vụ tuyển sinh sinh viên quốc tế

Khuôn viên trường ĐH Harvard (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Harvard yêu cầu tòa án ra phán quyết khẩn cấp ngăn chặn ngay lập tức lệnh Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Trước đó, ngày 22-5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của ĐH Harvard.

Bên cạnh đó, chính quyền ông Trump còn yêu cầu các sinh viên đang theo học phải chuyển sang trường khác nếu không muốn mất tình trạng lưu trú hợp pháp, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp tương tự đối với các trường đại học khác.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã chỉ thị chấm dứt chứng nhận SEVP của Harvard, với lý do trường đã từ chối cung cấp hồ sơ hành vi của các sinh viên nước ngoài theo yêu cầu của bộ này vào tháng trước.

Trong một bức thư gửi Harvard hôm thứ 22-5, bà Noem cũng cáo buộc trường này “duy trì môi trường học đường thiếu an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, cổ súy tư tưởng ủng hộ Hamas và áp dụng các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) mang tính phân biệt chủng tộc”.

“Chính quyền Mỹ buộc Harvard phải chịu trách nhiệm vì đã dung dưỡng bạo lực, bài Do Thái và phối hợp với Trung Quốc ngay trong khuôn viên trường” - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem viết trong thư gửi Harvard.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ còn nêu các cáo buộc về mối liên hệ giữa Harvard và một số tổ chức hoặc cá nhân Trung Quốc có liên quan đến nghiên cứu quân sự.

Trong ngày 23-5, Trung Quốc chỉ trích việc chính quyền Mỹ thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của ĐH Harvard, theo trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc chính trị hóa hợp tác giáo dục. Những hành động của Mỹ sẽ chỉ làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín quốc tế của Mỹ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói.

“Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên và học giả Trung Quốc ở nước ngoài” - bà Mao nhấn mạnh.

Theo hãng tin Reuters, sinh viên Trung Quốc chiếm tới 20% sinh viên quốc tế tại ĐH Harvard, nhiều nhất trong số các nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.