Thuận Kiều Plaza thoát kiếp “tòa nhà ma”

(PLO)- Nghe tin tòa nhà được sửa chữa, khách kéo tới đặt thuê chỗ rất đông. 

Chỉ còn hai tuần nữa, trung tâm thương mại tại tòa nhà Thuận Kiều Plaza trên đường Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM sẽ chính thức khai trương sau gần 20 năm trong tình trạng vắng lặng. Sự kiện này hứa hẹn sẽ mở ra một thời kỳ mới của công trình sau gần 20 năm dính “nghi án” là “tòa nhà ma” với hàng loạt lời đồn đoán… lạnh xương sống.  

Tòa nhà Thuận Kiều Plaza đã được đổi “áo” màu xanh sau gần 20 năm mặc “áo” đỏ. Ảnh: VIỆT HOA

Từ “áo” đỏ sang “áo” xanh

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, vào những ngày cuối tháng 7, tòa nhà Thuận Kiều Plaza đang được khẩn trương sửa chữa, cải tạo rất nhiều hạng mục từ ngoài vào trong. Nhìn bề ngoài, toàn bộ công trình vẫn được giữ nguyên, không thay đổi về kiến trúc, tuy nhiên gần như diện mạo của tòa nhà đang được làm mới lại toàn bộ. Đáng chú ý nhất là công trình đã được sơn lại màu “áo” xanh thay vì đỏ như trước đó.

Theo ông Tống Đức Tiến, Trưởng phòng Cấp phép- Sở Xây dựng TP, tòa nhà Thuận Kiều Plaza đã được Sở Xây dựng TP cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo từ tầng 1 đến tầng 3 vào ngày 22-6-2016. Theo đó, chủ đầu tư, Công ty Cổ phần An Đông xin sửa chữa kiến trúc mặt ngoài công trình từ tầng 1 đến tầng 3. Cụ thể là lùi mặt ngoài vào 3m từ phía đường Hồng Bàng để tạo độ thông thoáng và trồng hoa cảnh, cây xanh. Trong báo cáo của Sở Xây dựng, việc lùi mặt dựng bên ngoài này làm cho phần diện tích thương mại giảm từ hơn 12.000m2 xuống còn 10.800m2. Chủ đầu tư cũng xin lắp đặt thêm ba thang máy và năm thang bộ bên trong khối đế của tòa nhà (phần trung tâm thương mại). Ông Tiến cho hay việc sửa chữa, cải tạo này phải đảm bảo không làm tăng diện tích sàn, mật độ và hệ số sử dụng đất, không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình.

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, đến cuối tháng 7, tòa nhà Thuận Kiều Plaza đã sơn xong và đang làm lại toàn bộ vỉa hè. Ngoài ra, rất nhiều hạng mục bên ngoài và bên trong đã được thay mới và làm lại toàn bộ. Tại công trường, nhiều tốp công nhân đang hối hả thi công, vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Nhộn nhịp người đến thuê

Dù tòa nhà Thuận Kiều đang thay đổi về diện mạo, tuy nhiên cho đến thời điểm này, chủ đầu tư vẫn khá kín tiếng và không cung cấp bất cứ thông tin nào cho báo chí.

Trong vai khách hàng đến thuê mặt bằng kinh doanh, chúng tôi gọi điện đến quản lý tòa nhà. Quản lý tòa nhà cho biết khu vực tầng trệt dành để kinh doanh nhà hàng hiện đã kín chỗ. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống đang thiết kế lại mặt bằng và vận chuyển hàng hóa đến để sẵn sàng cho ngày khai trương. Nhiều cửa hàng khác cũng đang treo biển “opening soon” (sắp khai trương). Quản lý tòa nhà cũng cho biết tầng một cũng chỉ còn lại số lượng ít. “Mặt hàng chị kinh doanh phải là có thương hiệu trên thị trường và quốc tế thì bên em mới nhận cho thuê”, vị này cho biết. Chúng tôi cũng gọi điện hỏi thêm về việc thuê căn hộ tại Thuận Kiều nhưng đều nhận được câu trả lời của bộ phận kinh doanh: “Tụi em chưa mở bán và hiện chưa có chủ trương gì về việc sử dụng căn hộ”. Bộ phận kinh doanh cũng thông tin trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza sẽ chính thức khai trương vào ngày 15-8.

Hỏi chuyện một người bán nước giải khát dưới chân tòa nhà, người này cho biết từ khi tòa nhà Thuận Kiều khởi động sửa chữa thì khách kéo nhau đến đặt chỗ rất đông. “Chị giờ mới đến thì đã muộn rồi, người ta đã thuê hết từ cả tháng trước. Thường thì khách thuê xong thường ra quán tôi ngồi bàn tán nên tôi mới biết”, chủ quán nước nói.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (Horea) cho biết khi Công ty An Đông mua lại dự án này và chưa tìm ra giải pháp xử lý với tòa nhà, ông Châu có gợi ý làm mới dự án nhưng không phải theo cách hiện tại. Phương án mà ông Châu đưa ra là hoặc đập đi xây mới toàn bộ hoặc mở rộng dự án. “Tôi cho rằng không chỉ cải tạo riêng tòa nhà mà mở rộng phạm vi dự án để chỉnh trang cả ô phố thì sẽ mang lại giá trị cao hơn cho dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không chọn cách này. Họ đã làm như hiện nay, có lẽ cũng đã có nghiên cứu kỹ. Tôi hi vọng là việc kinh doanh và khai thác của họ sẽ đạt được như kỳ vọng”, ông Châu nói.

Công nhân đang hối hả thi công vỉa hè và các hạng mục khác của trung tâm. Ảnh: VIỆT HOA

 

“Lý lịch” Thuận kiều Plaza

Thuận Kiều Plaza được xây dựng trên khu đất có diện tích 9.971 m². Công trình gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng, trong đó có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ và các công trình tiện ích khác như hồ bơi, khu giải trí, nhà xe… Tòa nhà này nằm giữa 4 tuyến đường Hồng Bàng, Thuận Kiều, Tân Hưng, Dương Tử Giang và đường Đỗ Ngọc Thạnh chạy xuyên giữa công trình. 

Năm 1994: Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn) và Kings Harmony Int MTV của Hong Kong liên doanh xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 55 triệu USD.

Năm 1999: Hoàn thành và đưa vào khai thác nhưng chỉ vài năm sau thì rơi vào tình trạng ế ẩm hơn chục năm. Tuy nhiên, chủ đầu tư không cải tạo lại mà để dự án này “chết lâm sàng” mặc cho dư luận đồn đoán dị đoan.

Năm 2013: Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm dự án này và vào tháng 2-2013, sổ đỏ của dự án đã đứng tên Công ty Cổ phần An Đông.

Tháng 1-2015: UBND TP.HCM đã có quyết định cho Công ty Cổ phần An Đông thuê đất trong vòng 50 năm, trả tiền thuê đất một lần. Số tiền thuê đất tạm tính là 105 tỉ đồng. Đến năm 2016, chủ đầu tư đã nộp 75 tỉ đồng.

Tháng 6-2016: tòa nhà được Sở Xây dựng cấp phép sửa chữa cải tạo. Việc sửa chữa đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.