Thư viện sang chảnh tại Việt Nam

(PLO)- Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, khẳng định đây là thư viện "số 1" Việt Nam về cấu trúc hiện đại, phục vụ tự động và các tiện ích sáng tạo truyền cảm hứng cho người đọc, nghiên cứu khoa học.

Giữa tháng 6-2017, Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tập huấn công tác phục vụ, điều hành hoạt động để chính thức đưa Thư viện truyền cảm hứng –Inspire vào phục vụ miễn phí nhu cầu đọc, nghiên cứu của sinh viên và cán bộ, giảng viên nhà trường.

Thư viện có diện tích 8.000m2 gồm 5 tầng, cùng lúc phục vụ 2.000 người. Mỗi tầng có tên gọi và cấu trúc và tông màu khác nhau để truyền cảm hứng mới lạ cho người đọc. 

Ngoài ra, bên trong thư viện này còn có không gian xem phim, phòng kín để thảo luận nhóm, hội trường, phòng tiêu âm... tất cả đều phục vụ miễn phí, ngoại trừ photo tài liệu

Đầu tháng 7-2017, thư viện được đưa vào hoạt động. 

Pháp Luật TP.HCM ghi lại một số hình ảnh bên trong thư viện.

Thư viện có cấu trúc và phong cách phục vụ như các thư viện tại các trường ĐH danh tiếng thế giới như Harvard, Cambridge, Stanford. Ảnh: AN NHIÊN

Việc mượn và trả sách hoàn toàn tự động. Khi trả sách thay vì gom vào một giỏ, thì sách sẽ được phân loại tự động chuyển về đúng vị trí trước đó ở các tầng, thủ thư chỉ việc xếp vào kệ. 

Sinh viên, giảng viên có thể tra cứu thông tin về tình trạng sách nằm ở tầng nào, đã có ai mượn chưa. Theo đó, có thể đăng ký trước sách mình cần đọc, sau đó thông tin sẽ được chuyển về email cá nhân để người đọc liên hệ thủ thư  nhận sách. Ảnh:AN NHIÊN

Bàn ghế thiết kế lạ mắt phục vụ đọc giả tại thư viện. Ảnh:AN NHIÊN

Một góc đọc và thư giãn khoáng đạt dành cho sinh viên, giảng viên. Ảnh:AN NHIÊN

Một góc đọc sách được bài trí gam màu tươi sáng. Ảnh:AN NHIÊN

Kệ bài trí sách tại tầng 3. Ảnh:AN NHIÊN

Tông màu trắng vàng khá phổ biến tại các phòng đọc. Ảnh: AN NHIÊN

Không gian mở nhìn bao quát cảnh vật xung quanh. Từ đây sinh viên, giảng viên có thể ngắm cảnh thư giãn. Ảnh:AN NHIÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.