Kinh ngạc sáng tạo robot của học sinh tiểu học

(PLO)- Nhiều mô hình robot sáng tạo, lập trình do các bạn học sinh nhỏ tuổi đã làm cuộc thi Robotacon 2017 vô cùng hấp dẫn và hào hứng. 

“Thành phố màu xanh” có khu trung tâm điều khiển, trạm năng lượng, khu dân cư không gắn máy lạnh, tòa nhà được thiết kế đặc biệt để đón gió tự nhiên... là mô hình rô bốt sáng tạo đạt giải nhất của hai bạn nhỏ Nguyễn Trần Việt Anh (lớp 5) và Võ Tiến Hải Đăng (lớp 4), CLB Robot Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp) với chủ đề “mô hình thành phố thông minh” tại vòng chung kết cuộc thi tài năng Robot TP.HCM Robotacon 2017 diễn ra ngày 21-5.

Thành phố màu xanh của hai bạn Việt Anh và Hải Đăng đạt giải nhất nội dung Robot sáng tạo, Robotacon 2017

Cuộc thi do Sở GD&ĐT TP.HCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Công ty TNHH ELI và Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức nhằm phát huy khả năng tư duy sáng tạo, củng cố, đẩy mạnh việc dạy và học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Vật lý và Toán học), tăng cường kỹ năng thực hành, ứng dụng kiến thức về STEM cho học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Thành phố màu xanh có hệ thống camera quan sát an ninh toàn thành phố

Chủ nhân của mô hình “Thành phố màu xanh”, bạn Nguyễn Trần Việt Anh trình bày, thành phố của nhóm mình gồm có hệ thống camera an ninh bao quát toàn bộ thành phố; các thùng rác thông minh có chức năng nhận biết khi nào đầy rác để phát tín hiệu báo về trung tâm, kịp thời cho xe đến mang đi xử lý; công viên có máy chạy bộ, máy đạp xe đều được biến thành năng lượng có ích và chuyển về trạm năng lượng lưu trữ lại, sau đó phân phối cho thành phố; khu dân cư không gắn máy lạnh để không bị phà hơi nóng từ máy điều hòa, tòa nhà được thiết kế đặc biệt để đón gió tự nhiên; bên dưới vỉa hè là hệ thống hút khói bụi từ phương tiện giao thông và hệ thống xử lý nước thải; hệ thống quan trắc trên bãi biển xác nhận nước thải an toàn mới được chảy ra biển...

Việt Anh chia sẻ: “Các ý tưởng tụi con đưa ra đều khả thi. Thành phố hiện tại quá ô nhiễm, tội phạm ăn cắp, buôn bán ma túy”.

Chứng kiến thủ tục ở bệnh viện khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, hai bạn Thiều Quang Huy và Phạm Xuân Nam, học lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ nảy ra ý tưởng hệ thống bệnh viện thông minh với thẻ “smart care”.

Mô hình bệnh viện thông minh giảm thủ tục và thời gian chờ đợi

Thẻ khám bệnh “smart care” tích hợp các tính năng truy cập lịch sử khám chữa bệnh, xét nghiệm được cập nhật liên tục giúp bác sĩ theo dõi thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi. 

Thẻ khám bệnh smart care tích hợp nhiều tính năng

Vòng chung kết có sự tranh tài của 250 thí sinh của 54 trường đến từ 15 quận trên địa bàn thành phố. Nội dung dự thi bao gồm: Robot kéo co, Robot đá bóng, Robot lập trình tự động, sáng tạo. Căn cứ vào kết quả vòng chung kết, ban tổ chức đã tổng kết, trao giải cho các thí sinh, nhóm thí sinh có thành tích xuất sắc nhất.

Sau cuộc thi, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được bồi dưỡng, tuyển chọn, tham gia cuộc thi “Tài năng trẻ Robot quốc tế - IYRC 2017” tại Malaysia vào tháng 8 tới. 

Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình Robotacon 2017:

Các bạn nhỏ hào hứng lắp ráp mô hình robot để thi đấu

Các bạn nữ cũng đam mê với mô hình robot không kém, trong ảnh là màn điều khiển robot đá bóng

Robot được lập trình để chạy theo mô hình có sẵn

Các thí sinh nhỏ tuổi căng thẳng với màn thi đấu robot sumo, robot nào bị đẩy khỏi vòng tròn là bị thua

Robot đá bóng luôn căng thẳng và thu hút

Ban tổ chức đã chọn ra các thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc để trao giải

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.