Thư viện lắp đặt S-Hub, hút giới trẻ

(PL)- Giữa không gian nhộn nhịp, tiếng còi xe và cuộc sống xô bồ của Sài Gòn, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ngày càng được người Sài Gòn biết đến nhiều hơn.

Trở thành khách hàng thân quen của thư viện hơn bốn năm nay, sinh viên Huỳnh Ngọc Tuấn (ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM) mặc dù sắp ra trường vẫn không thể rời xa môi trường này.

Tự nhận xét mình là người sống nội tâm, khi trước Tuấn tìm đến thư viện để tìm một góc riêng, tìm một nơi thật yên bình giữa Sài Gòn nhộn nhịp để có thể cảm nhận cuộc sống và đến với sách. Khi nghe nói thư viện sắp đổi mới, Tuấn lo lắng góc riêng tư của mình sẽ mất đi. Tuy nhiên, sau những thay đổi về công nghệ lẫn cách phục vụ, Tuấn đã yêu hơn ngôi nhà mình đã gắn bó trước giờ.

“Những tiện ích của thư viện giúp cho mình khá nhiều trong học tập, mình đến lớp giới thiệu cho bạn bè tham gia nhiều hơn. Sáng nay mình đã giới thiệu thêm được hai bạn đến sử dụng thư viện, tất nhiên là các bạn đều rất khoái không gian này rồi” - Tuấn chia sẻ.

Thư viện lắp đặt S-Hub, hút giới trẻ ảnh 1
Không gian học tập thoải mái, tiện nghi được các bạn trẻ rất yêu thích. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Không gian thư viện cổ kính từ xa xưa giống như món ăn tinh thần không thể mất đi của người Sài Gòn. Hơn 20 năm nay, các cô chú làm trong thư viện đã khá quen thuộc với hình ảnh một ông cụ đã trạc 75 tuổi, sáng sáng đạp xe đến thư viện, ghé vào góc phòng tạp chí ngay cửa sổ, ngồi lặng lẽ đọc những tư liệu lịch sử. Chú là Tạ Văn Phúc (quận 1), người không ngày nào không ghé thư viện, đôi lúc chỉ để nhìn không gian, lặng lẽ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc rồi lại trở ra, về nhà.

Cuối tháng 10-2015, thư viện cho lắp đặt hệ thống S-hub hay còn được gọi là không gian chia sẻ tại tiền sảnh thư viện. Không gian mới được lắp đặt thêm ba máy tra cứu thông tin lớn, tại đây các bạn trẻ có thể dễ dàng tra cứu thông tin, đăng ký tổ chức hoặc tham gia sự kiện tại thư viện hằng ngày. Ngoài ra, thư viện còn lắp đặt và đưa vào sử dụng 12 máy tính bàn, 18 máy tính bảng cho các bạn đọc mà nhất là sinh viên tra cứu, học tập miễn phí.

Dịch vụ thư viện cuốn hút và được đánh giá là một bước tiến nhất của thư viện chính là không gian thoải mái, rộng rãi với quy mô hơn 100 người, tạo môi trường cho không chỉ sinh viên mà còn cả các CEO, các công ty, đơn vị tổ chức sự kiện giao lưu, hội thảo, triển lãm, học tập...

Chị Vy, nhân viên thư viện, cho biết sau gần ba tháng không gian chia sẻ ra đời, lượng độc giả đến đăng ký thành viên thư viện mỗi lúc một nhiều hơn và đang phát triển dần theo hướng trẻ hóa.

Đi ngang qua góc Lý Tự Trọng, ít ai biết tòa nhà kiến trúc có vẻ cũ kỹ là nơi họp mặt thường xuyên của một bộ phận giới trẻ của TP năng động bậc nhất nước. Tôi nghĩ đây chính là một trong những điểm cộng của Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.