Hơn 8 tỉ đồng xây thư viện sách nói cho người mù

(PLO)- Ngày 18-11, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Hội đồng Quản lý Qũy từ thiện sách nói dành cho người mù cho biết UBND TP.HCM vừa cấp căn nhà 18 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 làm nơi xây dựng thư viện sách nói phục vụ người mù.

Hiện tại thư viện đã bắt đầu xây dựng phần ngoài, với nguồn vốn được vận động từ các thành viên trong quỹ, các mạnh thường quân từ các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Dự kiến, kinh phí xây dựng thư viện sách nói dành cho người mù là 8.141.686.912 đồng gồm một trệt và sáu tầng với các phòng chuyên môn như: phòng sản xuất sách nói, phòng trưng bày sách nói, phòng thu âm sách nói, phòng máy vi tính cho người mù, phòng cờ vui cho người mù.

 Khu đất xây dựng thư viện sách nói dành cho người mù tại địa chỉ 18 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA 

Tuy nhiên, kinh phí hiện có chỉ mới đạt khoảng 50%. Quỹ từ thiện vẫn đang tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân đóng góp để thư viện nhanh chóng được hoàn thiện.

Hiện thư viện sách nói đang tạm trú ở số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM. Đây là thư viện duy nhất trên cả nước cung cấp miễn phí sách nói cho 95 đơn vị hội người mù, trường mù, cơ sở nuôi dạy trẻ em mù trong cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.