Thủ tướng yêu cầu đề thi tốt nghiệp THPT 2025 bảo đảm độ phân hóa phù hợp

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát kỹ nội dung trong công tác đề thi tốt nghiệp THPT 2025, bảo đảm tuyệt đối chính xác, an toàn, có độ phân hóa phù hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 58 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025.

Công điện nêu rõ, năm nay là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới. Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi trong sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra.

Năm nay, số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT cũng nhiều hơn, cần tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Trong khi đó, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi, phức tạp.

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp an toàn, nghiêm túc, chu đáo, thông suốt, khách quan, bảo đảm độ tin cậy, tạo sự đồng thuận cao của xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát các văn bản chỉ đạo, hoạt động tổ chức kỳ thi để có hướng dẫn cụ thể, chi tiết, bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Bộ GD&ĐT rà soát kỹ các khâu, các bước, các công việc, nội dung trong công tác đề thi tốt nghiệp THPT 2025, bảo đảm tuyệt đối chính xác, an toàn, có độ phân hóa phù hợp.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp.

Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục tổ chức kỳ thi bảo đảm an ninh, an toàn, nhất quán, đúng quy chế.

thi tốt nghiệp THPT
Năm nay là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới. Ảnh minh hoạ: TT

Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra 2 ngày là 26 và 27-6. Nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm 4 bài thi. Trong đó, 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2 môn còn lại được lựa chọn trong số các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Thí sinh thi theo chương trình cũ (Chương trình 2006) sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng 1 trong 2 bài Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Điểm thi được công bố ngày 16-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.